Đại học Hàng hải kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là ngày để toàn xã hội tri ân những người thầy, khẳng định vị thế cao quý của nghề dạy học. Trong không khí hướng về người thầy của những ngày này, sáng 18/11, Đại học Hàng hải tổ chức lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tổng thư kí Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự lễ kỉ niệm cùng thầy trò nhà trường.

 Trải qua hơn 66 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của thành phố Hải Phòng nói riêng và ngành GTVT cả nước nói chung. Nhà trường đã có 40 thầy, cô giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” và “Nhà giáo ưu tú” cùng 4 giáo sư, 45 phó giáo sư với nhiều giải thường về nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong và ngoài nước. Chia sẻ niềm vui với ngôi trường đã học tập, công tác 13 năm, Tổng thư kí Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị nhà trường tiếp tục duy trì, phát huy truyền thống để đóng góp cho lĩnh vực kinh tế biển nước nhà.

Ông BÙI VĂN CƯỜNG, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Đào tạo \nguồn nhân lực để phục vụ cho lĩnh vực kinh tế biển - lĩnh vực hết sức quan trọng với kinh tế Việt Nam. Do đó, rất mong muốn các thầy lãnh đạo nhà trường tiếp tục có định hướng, thúc đẩy cụ thể để sự phát triển và cũng rất cần sự đoàn kết, đồng lòng của tất cả các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường để thúc đẩy nhà trường phát triển.”

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị, nhà trường cần đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy; tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Đồng thời, chăm lo đời sống cho đội ngũ thầy, cô giáo, nhà khoa học; đưa các hoạt động trong nhà trường ngày càng phát triển toàn diện, sớm đạt được mục tiêu có tầm vóc ngang tầm khu vực và thế giới.

Tùng Dương