Đại hội lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Hội ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo quốc gia

Sáng 30/8, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại đại hội.

Dự đại hội có: nguyên Uỷ viên Bộ chính trị,  nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Đại hội cũng vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả của Hội Chữ thập đỏ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cho rằng, các phong trào, cuộc vận động của hội cơ bản đạt hiệu quả cao, lan tỏa các giá trị nhân đạo, tạo dấu ấn ngày càng sâu đậm trong đời sống xã hội, trở thành phong trào của nhân dân, được nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân sôi nổi hưởng ứng. Như cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cả nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", "Tháng nhân đạo", Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo, vận động hiến máu tình nguyện, xây dựng mô hình cộng đồng an toàn, tham gia xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ ngư dân nghèo khó khăn vươn khơi, bám biển, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, chung tay cùng đồng bào vượt qua đại dịch Covid -19... Hàng chục triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự trợ giúp cần thiết để vươn lên trong cuộc sống, bằng những hành động thiết thực, thấm đậm tình người. Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ ngày càng khẳng định vị thế là tổ chức xã hội, giữ vai trò nòng cốt, đầu mối, kết nối trong hoạt động nhân đạo của quốc gia.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hội tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo; Tập trung thực hiện hiệu quả 7 lĩnh vực hoạt động chữ thập đỏ được quy định trong Luật Hoạt động Chữ thập đỏ; Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của các cấp hội; củng cố và xây dựng tổ chức hội uy tín, vững mạnh, nâng tầm ảnh hưởng và sức lôi cuốn trong công tác nhân đạo; Thực hiện tốt hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo, tăng cường quan hệ với các tổ chức trong và ngoài Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo khu vực và toàn cầu.

Dương Dung