Đắk Lắk: Phòng chống dịch sốt xuất huyết gặp khó do thiếu hoá chất

Thời gian này, Đắk Lắk đang bước vào mùa mưa, nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết là rất lớn, mặc dù đã nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhưng ngành y tế địa phương đang gặp khó vì thiếu thuốc do khâu đấu thầu mua hoá chất không đồng bộ.

Đắk Lắk đang vào mùa mưa khiến muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết có điều kiện sinh sôi, phát triển. Vì vậy Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý ổ dịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao kiến thức, thay đổi thái độ và thực hành phòng chống sốt xuất huyết trong cộng đồng.
 
Hiện nay bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy bên cạnh ý thức giữ gìn vệ sinh của người dân thì công tác ngăn ngừa, phun hoá chất diệt muỗi và bọ gậy của ngành y tế luôn phải đặt lên hàng đầu, tuy nhiên công tác phòng chống dịch tại Đắk Lắk đang gặp khó vì thiếu hóa chất do công tác đấu thầu mua thuốc còn vướng nhiều quy trình thủ tục gây khó cho địa phương.
 
Để giải quyết vấn đề trước mắt, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã cấp cho CDC tỉnh Đắk Lắk 1000 lít hóa chất để xử lý các ổ dịch. Tuy nhiên, nếu kéo dài công tác đấu thầu thì nguy cơ bùng phát dịch vượt ngoài tầm kiểm soát là rất lớn vì từ đầu năm đến nay tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận trên 350 trường hợp mắc sốt xuát huyết với 8 ổ dịch tại 15 huyện, thị xã và tp Buôn Ma Thuột.

Ngọc Duy - Việt Bảo