Đảm bảo quyền lợi cho người dân góp đất trồng cao su ở Lai Châu

Là tỉnh có diện tích cao su lớn nhất khu vực Tây Bắc. Hiện nay, Lai Châu có hơn 13.000 ha diện tích cao su đại điền, trong đó khoảng 10.000 ha đã đưa vào khai thác mủ. Khoảng 2.500 lao động địa phương làm công nhân cao su tại các nông trường, vừa có việc làm thường xuyên, vừa có thu nhập ổn định.

Trước khi làm công nhân cao su, cuộc sống gia đình chị Chang Thị Si chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ và cũng chỉ đủ ăn. Sau 3 năm làm công nhân tại Nông trường cao su Lùng Thàng, với thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng đã cải thiện đáng kể cuộc sống cho cả gia đình. Ngoài ra, khi đến mùa thu hoạch, nông trường còn bố trí chỗ ăn, nghỉ cho cả gia đình chị.

Với mục tiêu xây dựng vùng kinh tế mới, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, từ năm 2009, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu triển khai trồng cao su ở 14 xã, thị trấn của 3 huyện: Sìn Hồ, Mường Tè và Nậm Nhùn. Đến hết năm 2022, Công ty đã thực hiện ký kết trên 6.500 ha đất, với gần 1.500 hợp đồng ký kết với các hộ dân góp đất.

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân góp đất, hiện nay, công ty cao su đang phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết tồn tại, vướng mắc liên quan đến người dân. Đồng thời giải quyết chế độ chính sách kịp thời cho người lao động, tạo niềm tin để người vùng cao gắn bó với cây cao su.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Vũ Thắng - Hồng Ngọc