Đàm phán vòng 3 giữa Nga và Ukraine

Chiều tối 7/3, theo giờ Việt Nam diễn ra vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine. Trong hai vòng đàm phán trước, các bên đã nhất trí ngừng bắn tạm thời và mở hành lang nhân đạo, tạo điều kiện sơ tán cho người dân. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa thực hiện được và thực tế vẫn còn rất nhiều bất đồng giữa 2 bên.

Trước thềm vòng ba cuộc đàm phán, Bộ Quốc phòng Nga thông báo mở các hành lang nhân đạo cho thường dân rời đi ở Kiev, Kharkov, Mariupol và Sumy. Vệc ngừng bắn bắt đầu lúc 10h sáng theo giờ Nga (14h giờ Việt Nam), theo đề nghị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/3. Tổng thống Nga Putin nêu điều kiện chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine chỉ dừng lại khi Kiev ngừng các hành động quân sự và đáp ứng các yêu cầu của Moscow.

Nga và Ukraine đã xúc tiến hai vòng đàm phán hòa bình, vòng một ở khu vực Gomel trên biên giới Belarus-Ukraine ngày 28/2 và vòng hai diễn ra ở Belovezhskaya Pushcha thuộc vùng Brest thuộc biên giới Belarus-Ba Lan hôm 3/3. 

Kết quả rõ ràng nhất sau hai cuộc hòa đàm thể hiện ở việc quân đội Nga thông báo ngừng bắn tạm thời và cục bộ tại một số khu vực của Ukraine trong ngày 5/3, mở hành lang nhân đạo tạo điều kiện sơ tán cho người dân. 

Tuy nhiên, sau đó, Nga đã tuyên bố nối lại chiến dịch quân sự do các lực lượng Ukraine đã tận dụng lệnh ngừng bắn để củng cố vị trí của họ, khiến cho dân thường không thể sơ tán. Trong khi đó, Ukraine cáo buộc Nga tiếp tục thực hiện các cuộc pháo kích bất chấp cam kết mở hành lang an toàn.

Bùi Thảo