Đánh sập nhiều đường dây cá độ bóng đá với nhiều thủ đoạn mới trong mùa World Cup 2022

World Cup là 1 sự kiện thể thao rất được chờ đợi nhưng mỗi kỳ World Cup diễn ra, nạn cá độ bóng đá cũng có thể tăng cao.

Ngay trước giải đấu Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã có những chỉ đạo yêu cầu Bộ công an chỉ đạo các đơn vị, công an địa phương quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, như "tín dụng đen", lừa đảo, cướp giật, trộm cắp tài sản... Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền để người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc, phối hợp ngăn chặn các website cờ bạc, cá độ. Trên thực tế sau gần 1 tháng diễn ra World Cup đã có hàng trăm ổ nhóm, đường dây cá độ với số tiền hàng nghìn tỷ đã bị đánh sập.

Từ đầu World Cup 2022 đến nay …Hơn 100 vụ đánh bạc, cá độ bóng đá với số tiền hàng nghìn tỷ đồng đã bị phát hiện…

Trước trận bản kết Argentina gặp Croatia một đường dây cá độ lên tới 2000 tỷ đồng cũng đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá.

Tương tự tại Nghệ An…

Khoảng 10 tỷ đồng/trận là số tiền mà nhóm cá độ bóng đá này thực hiện trong vòng chung kết bóng đá World Cup 2022 đang diễn ra. Điều tra tài khoán các đối tượng trên các trang web cá độ, công an phát hiện gần 2000 tỷ đồng đã được giao dịch thành công. Đối tượng này thừa nhận là đã mua tài khoản siêu tổng Super Master để tổ chức đánh bạc qua mạng internet cho hàng trăm đối tượng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Theo lực lượng công an, mùa bóng đá World Cup năm nay được tổ chức trong điều kiện khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều người dân sử dụng mạng internet, các hoạt động trực tuyến tăng cao nên nhiều đối tượng lợi dụng vào tình hình trên để tiếp cận, dụ dỗ người dân tham gia vào các hình thức cá độ. Sử dụng các đối tượng giang hồ để thực hiện hành vi đòi nợ.

NHIỀU THỦ ĐOẠN MỚI CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ BỊ PHÁT HIỆN 

Ngay ngày hôm qua, hàng chục đường dây cá độ bóng đá với quy mô lớn cũng đã bị lực lượng công an các tỉnh Đắk Lắk, Hưng Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, Lai Châu triệt phá… Để có được kết quả đấu tranh, ngăn ngừa loại tội phạm cá độ nêu trên thì Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cũng đã thành lập đường dây nóng 069.234.8569 để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm cá độ bóng đá.

Sportradar, công ty chuyên theo dõi các thị trường cá cược, cũng đã phát hiện khoảng 600 trận bóng đá có khả năng bị dàn xếp tỷ số trên khắp thế giới trong 9 tháng đầu năm nay. Khoảng 100 tỷ đô la Mỹ được dự báo sẽ đổ vào các vụ cá cược World Cup. Thế nên, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã lần đầu tiên tổ chức đội đặc nhiệm bao gồm Sportradar, INTERPOL, Hiệp hội cá cược trung thực quốc tế và Cục điều tra liên bang Mỹ để giám sát các thị trường cá cược và hoạt động cá cược trong từng trận đấu tại World Cup. Trong thời gian qua, nhiều thủ đoạn mới cá độ bóng đá cũng đã bị phát hiện.

Điện thoại di động thông minh, kết nổi internet…nhóm đối tượng này đã đứng ra thành lập đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, thu hút hàng trăm người tham gia.

Sử dụng sim rác để liên hệ, để ẩn mình các đối tượng cầm đầu không xuất hiện mà tạo ra các mắt xích, bằng việc thiết lập các mạng lưới cộng tác viên. Sử dụng tài khoản không chính chủ để giao dịch. Không đặt máy chủ ở nhà, mà chọn một địa điểm bí mật, có người canh gác, và camera giảm sát. Công an cũng đã phát hiện nhiều tài khoản đã sử dụng tiền ảo để cá độ.

Tinh vi hơn, một số đường dây cá độ bóng đá còn mạo danh các website, cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước. Chẳng hạn website của tỉnh Bắc Ninh và Lai Châu đã bị các đối tượng làm giả, gắn vào những đường link quảng cáo, mời chào cá độ. Cũng theo các chuyên gia công nghệ, trong tuần qua đã có hơn 10 vụ giả mạo các website tổ chức và chính quyền đã bị phát hiện.

NHỮNG HỆ LỤY CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ 

Lợi dụng vào công nghệ nên việc cá độ bóng đá cũng dễ dàng hơn, bởi tràn lan các app trên kho ứng dụng. Đằng sau những cuộc vui, những đồng tiền phi pháp được giao dịch là những hệ lụy không nhỏ.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh…chỉ vì ham mê cá độ, 2 đối tượng này đã lên kế hoạch rủ nhau đi tìm chỗ vắng đặt xe ôm công nghề nhằm mục đích cướp xe máy và tài sản. Còn đối tượng này đã lừa một người bạn lấy chiếc ô tô trị giá hơn 900 triệu đồng đem đi cầm cố…toàn bộ số tiền cũng nướng vào trò đỏ đen…

Cũng theo lực lượng công an, giải bóng đá thế giới đang về các trận cuối. Đây là thời điểm tiềm ấn các vụ cá độ có quy mô lớn về tiền và số lượng người tham gia. Bộ Công an cũng đã lên các phương án để trấn áp…

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Duy Hoàn