Đấu giá bức tượng "hoàn hảo nhất diễn đạt nội tâm con người" "Người suy tư"

Bức tượng nổi tiếng "Người suy tư" (The Thinker) của nhà điêu khắc người Pháp Auguste Rodin sẽ được bán đấu giá tại Paris trong thời gian tới.

Bức tượng “Người suy tư”, được nhà điêu khắc người Pháp Auguste Rodin sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 1880 -1882 và trưng bày lần đầu tiên tại Copenhagen năm 1888. Với chiều cao khoảng 71,5cm, bức tượng với hình ảnh người đàn ông cằm chống lên mu bàn tay phải, người gập xuống trong nỗi dằn vặt khủng khiếp được coi là một trong những bức tượng hoàn hảo nhất diễn đạt nội tâm con người. Năm 1982, tác phẩm được chính phủ Pháp quyết định đưa vào lĩnh vực công, khiến đây trở thành một trong những tác phẩm bị làm giả nhiều nhất trên thế giới. Nhà đấu giá Christie’s hy vọng sẽ thu về 14,8 triệu USD từ việc bán đấu giá bức tượng này trong thời gian tới.