Dâu tây hạ giá sập sàn, nông dân Sơn La rủ nhau phá bỏ

Dâu tây Sơn La những năm gần đây đã khẳng định được uy tín trên thị trường, được đánh giá có chất lượng không hề thua kém so với các sản phẩm dâu nhập ngoại và đem lại nguồn thu nhập tốt cho nông dân. Tuy nhiên thời điểm gần đây, khi trên mạng xã hội có nhiều thông tin rằng dâu tây Trung Quốc gắn mác Sơn La tràn ngập thị trường thì giá cả của mặt hàng này bỗng dưng giảm sâu hàng tháng trời…

Và người nông dân lúc này bắt đầu gặp khó… 

Hình ảnh những cây dâu tây chết khô, những bầu cây trơ trọi không ai thu dọn là hình ảnh không khó gặp ở xã Cò Nòi thời điểm này.

Nhiều nhà trên địa bàn đã quyết định nhổ bỏ cây dâu tây… Ông Chính ở HTX Xuân Quế cũng không ngoại lệ, 2 héc ta dâu tây của ông vẫn đang cho thu hoạch… nhưng cũng phải nhổ bỏ.

Với diện tích trên 326ha, sản lượng trung bình là khoảng 3100 tấn/năm; huyện Mai Sơn hiện là vùng trồng dâu tây lớn nhất tỉnh Sơn La; tuy nhiên đến nay 70% các hộ gia đình đã bỏ vườn dâu vì không thể tiếp tục gồng gánh chi phí…

Dự kiến hết tháng 4 và đầu tháng 5 năm nay mới chính thức hết vụ dâu … nhưng cũng không gia đình nào mặn mà với việc thu hái…

Được mùa mất giá, được giá mất mùa… Câu chuyện không chỉ của cây dâu tây mà cả nông sản của Sơn La vẫn đang là vấn đề thách thức đối với người nông dân, đòi hỏi cơ quan chức năng cần có những giải pháp và lộ trình cụ thể, rõ ràng…để người nông dân có thể yên tâm sản xuất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thúy Hà