Vĩnh Long: Truy quét các loại tội phạm dịp cuối năm

Vào dịp cuối năm, tình trạng trộm cắp tài sản, buôn lậu và gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Thủ đoạn hoạt động của tội phạm này không mới. Các đối tượng thường lợi dụng lòng tin, sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để thực hiện các hành vi phạm tội. Đặc biệt, nhiều đối tượng có thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh để đối phó với lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

 Đây là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản vừa bị vừa bị lực lượng Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long bắt giữ. 

Bị can NGUYỄN TRỌNG KHÁNG
Lợi dụng đêm tối, bị can có lại tiệm thuốc tây không có ai trông coi, bị can dùng xà beng cạy ổ khóa, cạy xong bị can kéo cửa lên, đi vào trong lấy được 900 ngìn thẻ cào với một số tiền mặt rồi bị can mới dùng số tiền đó để tiêu xài cá nhân. Ngoài vụ trộm đó, bị can cũng lợi dụng sơ hở không ai ngủ lại trông coi, bị can lẻn vô bị can thực hiện 2 vụ trộm tài sản khác cũng gần ở đó luôn.

Trong năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 197 vụ trộm cắp tài sản, gây thiệt hại khoảng 5,6 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là trộm cắp xe và tiền gây mất an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

Thượng tá TRẦN VĂN VỤ - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long
Để thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm nói chung, trộm cắp tài sản nói riêng thì cũng khuyến cáo người dân nên nâng cao ý thức cảnh giác trong việc trông coi, quản lý tài sản của mình, đi ra khỏi nhà hoặc là trước khi đi ngủ phải khóa cửa cẩn thận.

Không chỉ trộm cắp, thời điểm giáp tết, tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm tại cũng diễn biến khá phức tạp, cả đường bộ lẫn đường thủy. Nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ số lượng lớn như: sữa, mỹ phẩm, thuốc lá và gần đây nhất là thuốc tân dược có ghi nhãn hiệu nước ngoài đã bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. 

Thượng tá VÕ VĂN DANH - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp
Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đã tham mưu cho Ban giám đốc triển khai các kế hoạch đến lực lượng Cảnh sát kinh tế từng địa phương để thực hiện nhằm góp phần kéo giảm tình hình buôn lậu, mua bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ để cho người dân an tâm vui Xuân đón Tết.

Ngoài vai trò chủ lực của lực lượng công an, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác; đồng thời mạnh dạn phối hợp với lực lượng chức năng trong tố giác, truy bắt tội phạm. Từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh các loại tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên cho người dân.
 

Linh Có