Đề nghị quy chuẩn PCCC khắt khe hơn với mô hình nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh

Chiều 09/8, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Xây dựng về việc thực hiện Nghị quyết 99/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2020-2022. Nhiều vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm trong thực hiện các quy định về PCCC thời gian qua đã được Đoàn giám sát nêu ra.

Thống kê của Bộ Công an cho thấy, còn trên 38.000 công trình đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc khắc phục các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC. Một số quy định trong Quy chuẩn, Tiêu chuẩn liên quan đến PCCC thiếu khả thi.

Còn Bộ Xây dựng cho rằng, mô hình nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh rất đa dạng, dẫn đến rất khó chuẩn hóa thành Tiêu chuẩn để quản lý.

Theo thống kê, hiện nay cả nước có khoảng 240 tiêu chuẩn quốc gia có liên quan đến lĩnh vực PCCC.

Trưởng Đoàn giám sát cũng đề nghị đại diện Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Xây dựng bổ sung, hoàn thiện Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 99 của Quốc hội. Đây sẽ là cơ sở để Đoàn giám sát báo cáo kết quả với UBTVQH, QH trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục -

Cao Hoàng