Đề xuất cho thuê vỉa hè: Nguy cơ xung đột giữa người thuê vỉa hè và người đi bộ

Trước những bất cập trong việc lấn chiếm vỉa hè, mới đây, TP. Hà Nội yêu cầu các quận mạnh dạn thí điểm cho thuê mặt bằng ở những tuyến phố có đủ điều kiện hạ tầng, nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân đang bám vỉa hè kiếm sống. Đề xuất này nhận được nhiều ý kiến từ người dân.

Từ khi thành phố Hà Nội ra quân lập lại trật tự vỉa hè, các hàng quán đều có doanh thu sụt giảm từ 2-3 lần so với trước đây. Mong mỏi của các chủ quán là sẽ tiếp tục được kinh doanh trên vỉa hè bởi đó là nguồn thu duy nhất để họ kiếm sống.

Khó khăn trong việc buôn bán nên khi nghe thông tin về đề xuất cho thuê vỉa hè để kinh doanh, nhiều chủ quán cũng tỏ ra phấn khởi. Tuy nhiên, vẫn còn một vài lo ngại, đặc biệt là về chi phí cho thuê.

Việc cho thuê vỉa hè có thể được tính đến đối với những tuyến phố có vỉa hè rộng, sau khi dành không gian cho người đi bộ. Nó sẽ tạo thu nhập cho thành phố và cung cấp nhiều cơ hội kinh doanh cho các cửa hàng cũng như doanh nghiệp. Mặc dù vậy, trên thực tế, nó sẽ còn gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt rất có thể sẽ xảy ra xung đột giữa đơn vị thuê vỉa hè và người đi bộ.

Cũng theo các chuyên gia, việc quản lý và giám sát cho thuê vỉa hè để kinh doanh là điều khó khăn đối với cơ quan chức năng. Không cấm được thì cho thuê, đây có thể không phải là giải pháp dài hơi để giữ vỉa hè cho người đi bộ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đào Nghĩa