Đến Lào Cai xem gái bản livestream bán nông sản

Dịch bệnh diễn biến phức tạp trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng cho các hộ kinh doanh. Nhưng “trong cái khó, ló cái khôn”, nhiều hộ kinh doanh cá thể đã tự tìm cách cứu mình. Câu chuyện bán hàng Online ở vùng cao, nghe mới mẻ nhưng lại rất hiệu quả.

Những buổi livestream bán hàng như thế này vẫn được Ma Thị Chú thực hiện đều đặn hằng ngày. Chỉ với 1 chiếc điện thoại Smartphone được kết nối mạng, các mặt hàng nông sản của Chú đã dễ dàng tiếp cận với hàng nghìn khách hàng trên khắp cả nước. 

Chị Ma Thị Chú, Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai: Khi em Livestream như này, người ta xem người ta thấy hay thì người ta cứ chia sẻ hết cho người này người kia, chia sẻ vào các hội nhóm chẳng hạn ý thì độ che phủ thị trường rất là lớn và nhanh, rất nhiều người biết đến.

Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng cửa hàng này luôn thu hút đông đảo khách hàng mua sắm. Trong đó, lượng khách mua Online chiếm trên 70%. Theo chủ cửa hàng, các sản phẩm nông sản khi bán Online sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn bởi chất lượng, mẫu mã cũng như tiện ích khi mua sản phẩm.

Chị Vương Diệu Linh, chủ cửa hàng Giới thiệu, buôn bán sản phẩm các Hợp tác xã tỉnh Lào Cai: Trước đây là chỉ có bán hàng trực tiếp thôi nhưng bây giờ có bán hàng online thì lượng hàng hoá tiêu thụ cũng khá là ổn. Dịch nên bà con hạn chế đi lại nên mình bán có thể Online, ship hàng trực tiếp đến cho người dân.

 Dịch Covid-19 khiến việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản gặp nhiều khó khăn. Người dân vùng cao vốn chỉ quen với với hình thức kinh doanh truyền thống thì nay đang tiếp cận dần với cách bán hàng Online. Bán hàng trực tuyến vừa nhanh chóng, tiện lợi vừa giúp người kinh doanh tiết kiệm chi phí, mặt bằng.

Ông Lê Thanh Hoa, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai: Chúng tôi sẽ phối hợp với phòng kinh tế- hạ tầng tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân để tiếp cận các công nghệ, thông tin. Thứ 2 về lĩnh vực sản xuất là chúng tôi sẽ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất các mặt hàng đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm khi tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. 

Từ nay đến Tết nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân sẽ càng tăng cao, nhất là qua các kênh bán hàng Online. Bởi vậy, tiếp cận với xu thế bán hàng mới không chỉ là cơ hội để người dân vùng cao nâng cao thu nhập mà còn giới thiệu, quảng bá các sản phẩm truyền thống độc đáo của địa phương./.
 

Vũ Thắng