Dịch Covid-19 và cú bứt phá về an sinh xã hội

Có thể thấy, trong thời gian 2 năm trở lại đây, làn sóng covid - 19 cộng thêm những biến động của nền kinh tế thế giới đã khiến cho nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Đối với các doanh nghiệp, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, đơn hàng sụt giảm kéo theo nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, giảm giờ làm, cắt giảm nhân sự.

Điều này khiến cho số lao động thất nghiệp gia tăng. Để giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống, trợ cấp thất nghiệp chính là cứu cánh cho người lao động trong thời điểm này.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang, trong 6 tháng năm 2022, Trung tâm đã giải quyết cho hơn 10.400 người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp và gần trên 10300 lao động được tư vấn về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ 45 lao động học nghề miễn phí. Trong bối cảnh nhiều công nhân bị mất việc do doanh nghiệp gặp khó khăn, giảm quy mô, trợ cấp thất nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với người lao động và doanh nghiệp.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận khoảng 3.600 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, đã có hơn 3.200 lao động được nhận quyết định hưởng trợ cấp, tổng số tiền chi trả hơn 26 tỷ đồng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phạm Cường