Điểm báo 14/3: Sẵn sàng cho các kỳ thi riêng

Sẵn sàng cho các kỳ thi riêng; Cần cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp; Phát triển thị trường quyền sử dụng đất: Cần minh bạch, công khai; Việt Nam có thể tăng hút vốn FDI từ đâu? ... là những tin có trong điểm báo sáng nay 14/3.

SẴN SÀNG CHO CÁC KỲ THI RIÊNG

Bên cạnh kỳ thi riêng của Bộ Công an, nước ta có hơn 10 cơ sở giáo dục đã tổ chức hoặc chuẩn bị tổ chức các kỳ thi riêng. Diễn ra sớm nhất năm nay là kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, với gần 4.000 thí sinh tham dự. "Sẵn sàng cho các kỳ thi riêng" là bài viết trên báo Đại Đoàn Kết.

Đây là đợt thi đầu tiên trong năm nay, khởi động cho mùa thi tuyển năm 2023 với xu hướng nở rộ các kỳ thi riêng. Điểm mới của các kỳ thi riêng năm nay đó là một số trường sẽ công nhận chéo kết quả thi của nhau để tuyển sinh. Như vậy, các thí sinh sẽ không cần tham gia quá nhiều kỳ thi để xét tuyển đầu vào đại học. Điều này cũng tạo thuận lợi cho các trường khi xét tuyển.

Đặc biệt, nhiều trường điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh giữa các phương thức theo hướng giảm dần tỷ lệ tuyển sinh từ kết quả thi tốt nghiệp THPT. Dù cấu trúc đề thi, thời gian làm bài… có sự khác nhau song tất cả các đơn vị tổ chức kỳ thi riêng đều khẳng định trường không tổ chức bất kỳ trung tâm luyện thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy nào.

CẦN CẤP BÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Nhiều cuối tuần gần đây, một số trung tâm thương mại, khối đế bán lẻ của các tòa nhà ở cả TPHCM và Hà Nội vắng khách lui tới hơn. Một số nơi ở Hà Nội, TPHCM thậm chí xuất hiện tình trạng mặt bằng bỏ trống. Các chỉ báo như vậy cho thấy một nền kinh tế kém sức mua, doanh nghiệp khó khăn. Với những diễn biến như vậy, theo báo Tuổi trẻ, cần cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp.

Các ngành nghề công nghiệp liên quan đến xây dựng như công nghiệp thép, vật liệu xây dựng, cũng đang gặp nhiều khó khăn. Thị trường bất động sản đóng băng đã ảnh hưởng lớn đến đơn hàng trong các lĩnh vực này.

Theo báo Tuổi trẻ, đúng là thời gian qua Chính phủ đã có nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, khi nhận được các khoản hỗ trợ ngắn hạn, bất chợt mà không có trong kế hoạch kinh doanh thì thường các doanh nghiệp sẽ sử dụng để chi trả tăng thêm cho người lao động hoặc sửa sang nhà xưởng, mua sắm thêm một số trang thiết bị. Điều này cũng tốt nhưng chưa đạt hiệu quả tối ưu. Trong khi đó, nếu một khoản hỗ trợ dài hạn được biết trước thì doanh nghiệp thường sẽ lên kế hoạch để đầu tư, mang lại hiệu quả cao hơn.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: CẦN MINH BẠCH, CÔNG KHAI

Tính đến nay, đã có khoảng 8.000 lượt ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên cả nước góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đa số ý kiến đang tập trung vào các vấn đề chính như giá đất, tài chính đất đai, thu hồi đất, đăng ký đất đai. Báo điện tử VOV có bài viết liên quan đến vấn đề này.

Theo báo điện tử VOV, Luật Đất đai (sửa đổi) lần này cần khắc phục những tồn tại, hạn chế sự phát triển của thị trường giao dịch quyền sử dụng đất như: Còn nhiều giao dịch chưa được đăng ký, giá giao dịch chưa phản ánh chính xác giá chuyển nhượng thực tế, còn tình trạng đầu cơ, bao chiếm đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng, xử lý tài sản thế chấp gặp khó khăn.

Một vấn đề quan trọng được đặt ra là cần có quy định về trách nhiệm của cơ quan thông tin về quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản, nhất là các dự án lớn, trọng điểm tại địa phương để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi.

VIỆT NAM CÓ THỂ TĂNG HÚT VỐN FDI TỪ ĐÂU?

Hai tháng đầu năm, tổng vốn nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 3,1 tỷ USD, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Con số này giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Vậy sắp tới Việt Nam có thể hút thêm vốn FDI từ đâu? Bài viết trên báo điện tử VnExpress.

Theo báo điện tử VnExpress, khó khăn trong thu hút FDI sẽ càng tạo áp lực cho mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng sẽ còn nhiều việc phải làm để lợi thế thu hút vốn của Việt Nam củng cố hơn trong mắt các nhà đầu tư Châu Á. Cụ thể, ngoài tiếp tục phát triển hạ tầng vận tải để kéo giảm chi phí logistics nội địa cho doanh nghiệp, một số chuyên gia lưu ý thêm về nhân tố phát triển bền vững cho các khu công nghiệp, nắm bắt xu hướng tuân thủ các tiêu chí về môi trường, xã hội, quản trị…

Truyền hình Quốc hội Việt Nam