Điểm báo 15/2: Mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội: Cần các quyết sách cụ thể

Dự án hạ tầng giao thông trọng điểm: "Khát" vật liệu; Tháo gỡ tâm lý e ngại áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền; Nên hủy giá trần, bỏ quỹ bình ổn để xăng dầu vận hành cơ chế thị trường?; Mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội: Cần các quyết sách cụ thể;... là những tin tức nổi bật có trong điểm báo ngày 15/2.

DỰ ÁN HẠ TẦNG GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM: 'KHÁT' VẬT LIỆU 

Hiện nay, nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn, quan trọng được thực hiện đồng thời khiến nhu cầu vật liệu (chủ yếu là đất nền, cát nền, cát xây dựng...) ở các dự án phía Nam đang có dấu hiệu thiếu hụt. Thậm chí một số dự án có thể bị chậm vì thiếu hoặc không cung cấp kịp thời nguồn vật liệu kể trên. Bài viết trên báo Đại đoàn kết.

Theo báo Đại đoàn kết, tình trạng các dự án hạ tầng gặp khó về nguồn cung nguyên vật liệu mới chỉ xảy ra thời gian gần đây. Trước đó, tiến độ thi công các dự án hầu như chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn, thủ tục pháp lý. Nguyên nhân chủ yếu là các dự án hạ tầng được xây dựng nhiều, triển khai đồng loạt ở các địa phương khiến nhu cầu tăng vọt. Đây vừa là tín hiệu tích cực, vừa là bài toán nan giải cần sự phối hợp của nhiều ban, ngành, địa phương.
 
THÁO GỠ TÂM LÝ E NGẠI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ MÁY TÍNH TIỀN 

Sau hơn 1 tháng triển khai giai đoạn 1, áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, đã có 62/63 cục thuế báo cáo việc triển khai. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có khoảng 20% doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký áp dụng. Theo Thời báo Tài chính Việt Nam, cần tháo gỡ tâm lý e ngại đối với hoạt động này.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam, một bộ phận người nộp thuế có tâm lý e ngại khi chuyển đổi hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ làm tăng chi phí vì phải đầu tư thiết bị và phần mềm để kết nối với cơ quan thuế. Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền không những giúp cơ quan thuế dễ quản lý mà còn giúp người kinh doanh thực hiện nộp thuế đơn giản hơn, tránh trường hợp kê khai gian dối. Vì vậy việc tháo gỡ tâm lý e ngại là cần thiết. Theo đó, người nộp thuế chỉ cần đáp ứng các điều kiện như có kết nối Internet ổn định; có máy tính hoặc có phần mềm bán hàng hoặc phần mềm kế toán, hoặc có điện thoại thông minh.

NÊN HỦY GIÁ TRẦN, BỎ QUỸ BÌNH ỔN ĐỂ XĂNG DẦU VẬN HÀNH CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG? 

Góp ý sửa đổi hành lang pháp lý quản lý thị trường xăng dầu, nhiều ý kiến cho rằng nên hủy giá trần, bỏ quỹ bình ổn mặt hàng này...Bài viết trên Báo Giao thông.

Việc trích lập Quỹ bình ổn giá cho đến nay không còn phát huy tác dụng. Theo bài viết trên báo Giao thông, thậm chí, một số chuyên gia kinh tế còn cho rằng, đây là quỹ “bất ổn” chứ không phải là bình ổn như mong muốn của cơ quan chức năng. Có những lúc, Quỹ bình ổn phát huy tác dụng, song về cơ bản không theo kịp hơi thở của thị trường. Trong khi các doanh nghiệp bán lẻ bức xúc vì chiết khấu quá thấp, không đảm bảo chi phí, doanh nghiệp đầu mối biện bạch bản thân họ cũng khó khăn, thua lỗ nên không có điều kiện để tăng chiết khấu.

MỤC TIÊU 1 TRIỆU CĂN NHÀ Ở XÃ HỘI: CẦN CÁC QUYẾT SÁCH CỤ THỂ 

Từ nay đến năm 2030, Việt Nam sẽ xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Theo báo điện tử VTV, để đạt mục tiêu này, cần có các quyết sách cụ thể.

Theo báo điện tử VTV, các chuyên gia bất động sản cho biết, hiện nay chính sách lãi suất cho nhà ở xã hội chỉ mới hỗ trợ người mua, trong khi các doanh nghiệp đầu tư đang chịu một mức lãi khá cao. Và để đạt mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội, UBND cấp tỉnh, thành cần bố trí quỹ đất dành để phát triển loại hình nhà ở này. Vấn đề gỡ khó cho thị trường bất động sản, đặc biệt là ưu tiên vốn cho nhà ở giá rẻ, nhà ở công nhân cũng là để góp phần khơi thông các thị trường khác.