Điểm báo 5/6/2022: Các doanh nghiệp chưa kịp phục hồi đã lo “chết chìm” vì giá xăng

Những nội dung đáng chú ý đăng trên các báo ra sáng ngày 5/6/2022: Các doanh nghiệp chưa kịp phục hồi đã lo “chết chìm” vì giá xăng; Nhiều người lo mất tài sản nếu chỉ sở hữu chung cư 50 năm; Sửa quy định về kinh doanh sổ xố để theo kịp thị trường...

CÁC DOANH NGHIỆP CHƯA KỊP PHỤC HỒI ĐÃ LO “CHẾT CHÌM” VÌ GIÁ XĂNG

Trên báo Kinh tế và đô thị mới đây có bài viết: Các doanh nghiệp chưa kịp phục hồi đã lo “chết chìm” vì giá xăng. Theo bài viết, Từng có thời điểm không ít doanh nghiệp vận tải tỏ ra thờ ơ với sự tăng giảm của giá xăng dầu vì phương tiện “đắp chiếu” không hoạt động. Nhưng đến nay, khi các hoạt động giao thương, kinh doanh buôn bán đã được hồi phục khiến các chủ phương tiện bắt buộc phải đối mặt. Nhưng xăng tăng không tỷ lệ thuận với giá cước, nguyên nhân là các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của bình ổn giá, phải kê khai báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước. Mặt khác, việc các doanh nghiệp không tìm được tiếng nói chung trong áp dụng giá cước, dẫn đến tình trạng bát nháo, lộn xộn. Không ít công ty nhỏ, tiềm lực tài chính thấp phải đứng trước bờ vực phá sản. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan quản lý cần có giải pháp căn cơ, mang tính đồng bộ thay vì mặc kệ cho các DN tự “bơi” như hiện nay.

NHIỀU NGƯỜI LO MẤT TÀI SẢN NẾU CHỈ SỞ HỮU CHUNG CƯ 50 NĂM

Nhiều người lo mất tài sản nếu chỉ sở hữu chung cư 50 năm. Bài viết mới đây được đăng tải trên báo điện tử Vnxpress. Khảo sát của VnExpress cho thấy Có 2 nhóm ý kiến trái chiều nhau về dự thảo sở hữu chung cư 50-70 năm. Nhóm thứ nhất lo ngại dự thảo nếu thành luật sẽ khiến họ mất tài sản, cuộc sống bấp bênh khi thời gian sở hữu hết hạn, tài sản dần mất giá theo thời gian. Nhóm thứ hai, chiếm thiểu số, là trường hợp người mua căn hộ trên đất thương mại dịch vụ, ngay từ đầu đã biết rõ thời hạn sử dụng là 50 năm, tỏ ra bình thản đón nhận. Các chuyên gia cho rằng cần hết sức thận trọng khi đưa việc giới hạn thời gian sở hữu 50-70 năm vào luật thay vì sở hữu lâu dài như trước đây, vì có thể tạo ra cú sốc tâm lý rất lớn. Đồng thời kiến nghị chỉ nên giới hạn thời gian sử dụng chung cư khi công trình bị xuống cấp nghiêm trọng.

SỬA QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH XỔ SỐ ĐỂ THEO KỊP THỊ TRƯỜNG

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xổ số, thay thế Nghị định số 30 và Nghị định số 78, để phù hợp với sự phát triển của thị trường trong giai đoạn hiện nay. Thông tin đăng tải trên Thời báo Tài chính Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, qua quá trình tổ chức thực hiện các quy định, đến nay cần thiết phải sửa đổi bổ sung các nghị định quy định về kinh doanh xổ số. Bên cạnh việc phải sửa quy định để đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác, thì thị trường kinh doanh xổ số ngày càng phát triển về quy mô, trên thị trường xuất hiện các hành vi vi phạm mới, do đó phải sửa đổi, bổ sung quy định về hành vi bị nghiêm cấm, quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố... để phù hợp với sự phát triển của thị trường trong giai đoạn hiện nay.

Về mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp kinh doanh xổ số, dự thảo Nghị định quy định về mô hình, bộ máy quản lý đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số tại Điều 27 tương tự như quy định về mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý đối với công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước. Ngoài ra Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định về thời hạn trả thưởng đối với vé xổ số trúng thưởng và việc hoàn trả vé cho người tham gia dự thưởng do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng.