• 4520 lượt xem
  • 14:12 08/04/2022
  • Kinh tế

Điểm báo 08/04: Khởi tố thêm 22 bị can liên quan vụ 3 triệu cuốn sách giả

Những tin tức đáng chú ý: Khởi tố thêm 22 bị can liên quan vụ 3 triệu cuốn sách giả; Quyền lực nhìn từ lúc 0h; Cước vận tải biển, chi phí logistics lại tăng "đè nặng" doanh nghiệp; Trầm cảm tuổi học đường: Hiểu đúng trước khi quá muộn

KHỞI TỐ THÊM 22 BỊ CAN LIÊN QUAN VỤ 3 TRIỆU CUỐN SÁCH GIẢ 

Sáng nay một số tờ báo đã đồng loạt đăng tải thông tin liên quan đến vụ 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả. Theo đó, 22 đối tượng gồm chủ nhà sách, giám đốc công ty in, giáo viên... bị khởi tố cùng về tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Bài viết trên báo Lao động.

Liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giáo khoa giả, ngoài một số cán bộ quản lý thị trường, C03 Bộ Công an vừa khởi tố thêm 22 bị can. Họ thuộc nhóm in ấn, làm tem giả, gia công và tiêu thụ sách giả. 22 đối tượng này đã có hành vi giúp sức cho đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát, chủ Nhà sách Minh Thuận trong việc sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc mua sách giả với số lượng đặc biệt lớn để bán thu lời. Lực lượng Công an cũng khám xét khẩn cấp hơn 50 địa điểm của đường dây sản xuất và tiêu thụ các loại sách giáo khoa giả trên địa bàn các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa.

QUYỀN LỰC NHÌN TỪ LÚC 0H 

Giá xăng được điều chỉnh giảm lúc 0h, thay vào lúc 15h như thường lệ, thực hiện đúng theo Nghị quyết số 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu. Điều này thể hiện rõ kết quả hoạt động của Quốc hội năng động, đổi mới, hành động quyết liệt vì dân. Đây là nội dung bài viết: “Quyền lực nhìn từ lúc 0h” được đăng trên Thời báo Tài chính số ra sáng nay. 

Những sự việc “nóng” đã liên tục được các đại biểu Quốc hội chất vấn như công tác điều hành thị trường xăng dầu, yêu cầu xử lý hình sự những vụ việc gây nhiễu loạn trên thị trường chứng khoán, bất động sản đã thể hiện rõ kết quả hoạt động của Quốc hội năng động, đổi mới, hành động quyết liệt vì dân. Theo thời báo Tài chính Việt Nam, Hai tuần sau phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, giá xăng đã giảm mạnh vào lúc 0h. Cũng hai tuần sau phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng lần lượt bị bắt giam, như là một thông điệp đanh thép: Không một cá nhân nào có thể bỡn cợt, thách thức, coi thường pháp luật.

CƯỚC VẬN TẢI BIỂN, CHI PHÍ LOGISTICS LẠI TĂNG "ĐÈ NẶNG” DOANH NGHIỆP

Mặc dù xuất khẩu hàng hóa quý I.2022 tăng trưởng khả quan, nhưng “gánh nặng” cước vận tải biển đang khiến lợi nhuận của doanh nghiệp sụt giảm nghiêm trọng. Bài viết trên báo Lao động.

Theo báo cáo của Công ty Phân tích vận tải biển Xeneta - đơn vị chuyên đo lường giá cước vận chuyển container theo các hợp đồng dài hạn trên toàn cầu, cước vận chuyển đường biển theo hợp đồng dài hạn đã tăng 7% trong tháng 3. Báo Lao động đề cập, sau 1 tuần thực hiện thu phí các công trình hạ tầng cảng biển, chi phí của doanh nghiệp đã phát sinh hàng trăm triệu đồng. Cùng với cước vận tải biển, chi phí thuê container cũng đang tiếp tục tăng cao. Theo phản ánh của doanh nghiệp, giá cước container 3-4 tuần qua tăng liên tục, có tuần tăng tới 1.000 USD/container, làm giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản.

TRẦM CẢM TUỔI HỌC ĐƯỜNG: HIỂU ĐÚNG TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN

Trầm cảm tuổi học đường không phải bây giờ mới được nhắc đến mà đã khá phổ biến. Tuy nhiên, gần đây những vụ việc học sinh tự tử liên tiếp xảy ra như giọt nước làm tràn ly khiến xã hội bàng hoàng, lo lắng. Vậy làm thế nào để những vụ việc đáng tiếc tương tự không lặp lại và lớn hơn là làm thế nào để phòng chống trầm cảm tuổi học đường? Báo Đại đoàn kết có bài viết về vấn đề này.

Theo báo Đại đoàn kết, trầm cảm tuổi học đường hiện nay đã khá phổ biến. Thống kê cho thấy, tỷ lệ 10% trẻ vị thành niên bị trầm cảm và 10% trẻ tự tử vì trầm cảm. Nếu cho rằng, những áp lực của trẻ đến từ sự quá kỳ vọng của cha mẹ, hay quá tải của việc học hành, thì có lẽ chưa thực sự đầy đủ. Trong xã hội hiện nay, trẻ con còn bị tác động bởi nhiều phía, trong đó có mạng xã hội và truyền thông. Còn với vai trò là Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Giáo dục của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, GS. Nguyễn Lân Dũng cũng cho rằng, giáo dục cần có thành tích nhưng thành tích lành mạnh khác với chạy đua theo thành tích.