Điểm báo ngày 12/12: Cuối năm phải siết chặt vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không

Cuối năm phải siết chặt vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không; Nhức nhối nạn mua hàng thật - nhận đồ giả trên chợ mạng; Tỷ lệ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế quan trong EVFTA còn rất thấp; Chung tay lo Tết cho lao động mất việc ... là những tin tức đáng chú ý trên các mặt báo sáng 12/12.

CUỐI NĂM PHẢI SIẾT CHẶT VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUA ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Cuối năm là thời điểm các hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế gia tăng. Bởi vậy, việc siết chặt công tác vận tải hàng hóa qua đường hàng không là rất quan trọng.

Theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế vẫn còn diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, tác động xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh, gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Các mặt hàng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép qua cảng hàng không quốc tế chủ yếu là rượu, thuốc lá điếu, xì gà, điện thoại, vàng, ngoại tệ, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vũ khí, … trọng điểm là các tuyến hàng không giữa Việt Nam với các nước Châu Âu, Châu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, UAE, Singapore, Malaysia.

NHỨC NHỐI NẠN MUA HÀNG THẬT - NHẬN ĐỒ GIẢ TRÊN CHỢ MẠNG

Cũng liên quan đến tình hình hàng hóa dịp cuối năm, trên báo Lao Động có bài viết: "Nhức nhối nạn mua hàng thật - nhận đồ giả trên chợ mạng".

Theo bài viết, gần Tết Nguyên đán 2023, hoạt động kinh doanh buôn bán trên thị trường nói chung và các sàn thương mại điện tử nói riêng trở nên nhộn nhịp. Đây là "mảnh đất màu mỡ" để các đối tượng tuồn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đánh lừa người tiêu dùng. Mặc dù đã có chế tài xử phạt, tuy nhiên với tốc độ phát triển đến chóng mặt của thương mại điện tử, mạng xã hội, chế tài xử lý vẫn tồn tại nhiều kẽ hở, không theo kịp thực tế". Do đó, các cơ quan quản lý cần sớm ban hành các quy định danh mục hàng hóa bắt buộc bảo hành, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

TỶ LỆ DOANH NGHIỆP TẬN DỤNG ƯU ĐÃI THUẾ QUAN TRONG EVFTA CÒN RẤT THẤP

Tỷ lệ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế quan trong EVFTA còn rất thấp. Phần lớn các doanh nghiệp vẫn chưa hiểu hết những lợi ích cũng như chưa đáp ứng được quy định chứng nhận xuất xứ, nhằm tận dụng tối đa ưu đãi thuế quan từ EVFTA. Bài viết phân tích đáng chú ý trên báo điện tử VOV.

Theo các chuyên gia thương mại, với các trường hợp doanh nghiệp chưa hưởng ưu đãi thuế EVFTA, lý do phổ biến là không đáp ứng quy tắc xuất xứ theo yêu cầu, hoặc do đã hưởng ưu đãi thuế khác như hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập. Cũng có một số ít doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi do không bảo đảm các yêu cầu về chứng từ, thủ tục khác liên quan, thậm chí không biết về các ưu đãi. Cũng theo bài viết, đối với những DN bắt đầu tham gia vào thị trường xuất khẩu cần phải nắm bắt hàng loạt các quy định, thủ tục nên phải có hướng dẫn đào tạo cụ thể. Việc này cần có các khóa đào tạo giữa hiệp hội ngành nghề với cơ quan quản lý xuất nhập khẩu. Ngoài ra, trong quá trình xuất khẩu, các DN có khúc mắc sẽ rất cần sự hỗ trợ từ phía Hiệp hội.

CHUNG TAY LO TẾT CHO LAO ĐỘNG MẤT VIỆC 

Tết cận kề, thay vì chờ mong nhận lương thưởng tết, hàng trăm nghìn công nhân, lao động phải đứng trước nguy cơ mất Tết vì mất việc, giảm thu nhập.

Theo bài viết trên báo Nông thôn Ngày nay, tình hình kinh tế khủng hoảng khiến nhiều doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng, lao động mất việc phải về quê trở thành một bài toán lớn khi chỉ còn hơn một tháng là tết. Lao động làm công ăn lương không có thưởng tết đã buồn, đây còn không có thu nhập, không còn nguồn sống. Mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ LĐTBXH, VCCI đã nhóm họp về tình hình công nhân giảm, mất việc làm. thống nhất đề xuất trình Chính phủ một số giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc làm. Đó là, có thêm gói tài chính hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân; gói hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lại cho lao động, nâng cao tay nghề; xem xét miễn, giảm, hoãn một số loại thuế, phí cho doanh nghiệp...

Truyền hình Quốc hội Việt Nam