Điểm báo quốc tế 17/6: Mỹ lên kế hoạch điện đàm với lãnh đạo Trung Quốc

Mỹ lên kế hoạch điện đàm với lãnh đạo Trung Quốc; Các ngân hàng trung ương Châu Âu tăng lãi suất; Thái Lan cấm cần sa tại trường học; Mcdonald's trả 1,25 tỷ euro dàn xếp vụ kiện về trốn thuế;... là những tin quốc tế nổi bật ngày 17/6.

MỸ LÊN KẾ HOẠCH ĐIỆN ĐÀM VỚI LÃNH ĐẠO TRUNG QUỐC

Channel News Asia dẫn lời một quan chức chính quyền Mỹ cho biết, giới chức cấp cao nước này hiện đang thảo luận về khả năng sớm tổ chức một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc hội đàm giữa Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Luxembourg thảo luận về hàng loạt các vấn đề. Cuộc điện đàm gần nhất giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình là vào ngày 18/3. Nội dung của cuộc điện đàm xoay quanh tình hình Ukraine, các tác động của cuộc khủng hoảng này đến mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc và trật tự quốc tế.

CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CHÂU ÂU TĂNG LÃI SUẤT

Trong động thái mới nhất nhằm đối phó với lạm phát gia tăng, các ngân hàng trung ương trên khắp Châu Âu đã đồng loạt tiến hành tăng lãi suất. 

Hãng tin Reuters cho hay, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và Ngân hàng Quốc gia Hungary đã tiến hành nâng lãi suất, chỉ vài giờ sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) công bố mức tăng lãi suất cao nhất trong gần 30 năm. Tương tự, ngân hàng Trung ương Anh cũng tăng lãi suất chỉ đạo thêm 1/4 điểm, lên 1,25% trong bối cảnh lạm phát có thể lên đến 11% trong năm nay. Động thái này diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu nhất trí sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn để thảo luận về các điều kiện thị trường hiện tại.

THÁI LAN CẤM CẦN SA TẠI TRƯỜNG HỌC 

Bộ Giáo dục Thái Lan dự kiến sẽ ban hành lệnh cấm sử dụng cần sa tại tất cả các trường học trên toàn quốc, do lo ngại về những ảnh hưởng tới sức khỏe học sinh. Tin trên tờ Bangkok Post.

Lo ngại về ảnh hưởng của cần sa tới sức khỏe học sinh, Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Trinuch Thienthong khẳng định các trường học trực thuộc Bộ Giáo dục phải là khu vực cấm cần sa. Đề cập tới một trường hợp tử vong mới đây do suy tim sau khi sử dụng cần sa quá liều, bà Trinuch cho biết Bộ Giáo dục phải đảm bảo giáo viên và học sinh có kiến thức về ưu nhược điểm của việc sử dụng cần sa. Theo đó, Bộ Giáo dục sẽ tiến hành thảo luận với Bộ Y tế Công cộng để có thêm thông tin chi tiết về loại cây này và bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra khi sử dụng cần sa như một thành phần trong thực phẩm và đồ uống. 

MCDONALD'S TRẢ 1,25 TỶ EURO DÀN XẾP VỤ KIỆN VỀ TRỐN THUẾ 

Tờ France24 đưa tin, hãng đồ ăn nhanh McDonald's của Mỹ đã nhất trí bồi thường 1,25 tỷ euro (1,3 tỷ USD) tại Pháp để dàn xếp một vụ kiện pháp lý về gian lận thuế trong thời gian từ năm 2009-2020, theo một thỏa thuận được tòa án thành phố Paris chấp thuận. 

Theo đó, đây là vụ dàn xếp về thuế lớn thứ hai trong lịch sử nước Pháp, bao gồm khoản tiền phạt 508 triệu euro và 737 triệu euro tiền hoàn thuế đã được nhất trí từ tháng 5 vừa qua, nhiều năm sau khi McDonald's bị cáo buộc báo cáo lợi nhuận thấp hơn con số thực tế, nhằm giảm bớt tiền thuế. Cho đến nay, doanh nghiệp phải nộp khoản tiền phạt liên quan gian lận thuế lớn nhất trong lịch sử kiện tụng tại Pháp là hãng sản xuất máy bay Airbus, với mức bồi thường lên tới 2,1 tỷ euro trong vụ kiện vào năm 2020.

Đinh Giang