• 3258 lượt xem
  • 14:32 12/06/2022
  • Xã hội

Điểm mù giao thông 12/6: Va chạm giao thông, gọi hội đến đánh người và cái kết khiến dân mạng "hả dạ"

Văn hoá ứng xử khi tham gia giao thông là điều đã được nói nhiều lần, nhưng không phải lúc nào các tài xế cũng tuân thủ. Hậu quả của việc đó là những rắc rối, phiền hà, thậm chí là chịu hình phạt từ pháp luật như tình huống dưới đây.

Khi di chuyển từ ngõ ra, 1 người phụ nữ đi xe máy điện đã bị ô tô đâm trúng, cú đâm không quá mạnh nhưng giữa 2 bên đã xảy ra tranh cãi. 1 lúc sau đó người phụ nữ đi xe máy điện chọn phương án gọi điện cho người thân. 2 thanh niên nhanh chóng có mặt, 1 anh to cao như vận động viên thể hình còn 1 anh đeo kính rất tri thức. Nhưng 2 anh lại liên tiếp lao vào hành hung người phụ nữ đi ô tô, mặc kệ sự can ngăn của người đi đường.

 Sự việc tưởng chừng như dừng lại tại đấy nhưng không, người phụ nữ điều khiển ô tô đã trình báo sự việc lên công an và tất cả mọi người trong vụ việc đã được triệu tập để điều tra. Được biết người phụ nữ bị đánh đang mang thai và mặc dù được gia đình bên gọi người đến đánh liên hệ hòa giải nhưng chị đã nhất quyết không đồng ý. 

 Người bị đánh cũng đã được công an yêu cầu giám định thương tích để có căn cứ xử lý 2 thanh niên hành hung người khác ở mức độ hình sự hay phạt hành chính. Đây là một bài học khá đắt cho những ai ra đường có thói quen ngông nghênh côn đồ, sẵn sàng giải quyết sự việc bằng bạo lực. 

Nếu như chúng ta đã quá chán nản với việc xử lý giao thông bằng nắm đấm, bằng những cử chỉ, lời nói không đẹp thì ngay sau đây hãy đến với tình huống mà cũng là tài xế nhưng lại có cách hành xử rất ấm lòng.

Một người đàn ông điều khiển xe máy, trông vào cách chở hàng thì có lẽ đây là một người lao động không mấy khá giả. Dường như người này đã bị đi nhầm vào làn đường dành cho xe ô tô và bị kẹt giữa các dòng phương tiện. Đang rất khó khăn không biết phải xử lý thế nào thì một lái xe container đã xuống xe, ra hiệu cho các phương tiện khác dừng lại và trực tiếp đẩy xe cho người đàn ông có thể đi qua đường một cách an toàn. Sau đó mới tiếp tục lên xe với hành trình của mình.

Một việc làm nhỏ nhưng cũng đủ để cho chúng ta cảm thấy tích cực hơn cho một ngày làm việc hiệu quả. Nếu như ai cũng có văn hóa tham gia giao thông như tài xế xe container thì mọi thứ quả thật rất tuyệt diệu. 

 

Lê Huy