Điểm tin quốc tế 10/5: EC sẽ phản hồi về đề nghị gia nhập EU của Ukraine vào tháng tới

EC sẽ phản hồi về đề nghị gia nhập EU của Ukraine vào tháng tới; Cảnh sát Sri Lanka đã áp đặt lệnh giới nghiêm vô thời hạn tại thủ đô Colombo; Tại Anh, giá cả leo thang đã làm số hộ gia đình phải cắt giảm khẩu phần ăn hoặc bỏ bữa tăng 57% trong vòng 3 tháng qua... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 10/5/2022.

EC SẼ PHẢN HỒI VỀ ĐỀ NGHỊ GIA NHẬP EU CỦA UKRAINE VÀO THÁNG TỚI

Ủy ban Châu Âu (EC) sẽ phản hồi về đề nghị gia nhập Liên minh Châu Âu EU của Ukraine vào tháng sau. Đây là khẳng định vừa được Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra.

Bà Ursula von der Leyen đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Volodymyr Zelensky về vấn đề Ukraine gia nhập EU và đang chờ câu trả lời của Ki-ép. Bà xác nhận EC sẽ đưa ra quan điểm về vấn đề này vào tháng 6 tới. Sau khi tham vấn bà von der Leyen, 27 nước thành viên của EU sẽ xem xét để chính thức thông qua tư cách ứng viên của Ukraine. Trước khi trở thành thành viên của khối, Ukraine sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về quản trị, chống tham nhũng và thực thi pháp quyền.

SRI LANKA GIỚI NGHIÊM VÔ THỜI HẠN TẠI THỦ ĐÔ COLOMBO

 Cảnh sát Sri Lanka đã áp đặt lệnh giới nghiêm vô thời hạn tại thủ đô Colombo, sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa những người ủng hộ chính phủ và nhóm người yêu cầu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Thủ tướng Mahinda Rajapaksa đã đệ đơn từ chức. 

Vụ đụng độ khiến ít nhất 20 người bị thương. Bạo lực đã bùng phát kể từ ngày 9/4 khi liên tiếp xảy ra các vụ đụng độ bên ngoài văn phòng tổng thống. Nhiều người ủng hộ chính phủ đã vượt qua rào chắn của cảnh sát để đập phá lều trại và các vật dụng khác do những người biểu tình chống chính phủ dựng lên. Cảnh sát đã buộc phải bắn đạn hơi cay và phun vòi rồng vào đám đông biểu tình. Hiện Sri Lanka đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và chỉ còn chưa đầy 50 triệu USD dự trữ ngoại tệ có thể sử dụng.

ANH: 7,3 TRIỆU NGƯỜI PHẢI GIẢM KHẨU PHẦN ĂN

Tại Anh, giá cả leo thang đã làm số hộ gia đình phải cắt giảm khẩu phần ăn hoặc bỏ bữa tăng 57% trong vòng 3 tháng qua, ảnh hưởng đến 1/7 số hộ gia đình trên cả nước. 

Theo nghiên cứu của tổ chức từ thiện Food Foundation, khoảng 7,3 triệu người trưởng thành đang sống trong các hộ gia đình buộc phải cắt giảm lượng lương thực, thực phẩm mua trong tháng 4 hoặc bỏ bữa mặc dù đói. Cũng trong thời gian này, gần 5% hộ gia đình, tương đương 2,4 triệu người trưởng thành, đã không ăn trong cả ngày. Trước thực trạng này, Food Foundation kêu gọi chính phủ điều chỉnh chính sách nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu đói tiếp tục xấu đi.

INDONESIA: LÀM VIỆC TỪ XA ĐỂ GIẢM TẮC ĐƯỜNG

Trong suốt tuần này, công chức, viên chức Indonesia sẽ được phép làm việc tại nhà, nhằm giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, trong bối cảnh hàng triệu người đang trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ xả chay Idul Fitri kéo dài 10 ngày. 

Các ngả đường hướng tới Jakarta và vùng phụ cận dự kiến sẽ đón lượng phương tiện giao thông cao điểm, do vậy chính phủ khuyến cáo du khách hoãn các chuyến đi tới ngày 9/5 và các ngày sau đó. Công chức nhà nước cũng không bắt buộc phải có mặt tại văn phòng vào đầu tuần. Điều kiện làm việc bình thường sẽ được tái áp dụng từ ngày 16/5. Theo ước tính của Bộ Giao thông Vận tải, đợt di chuyển năm nay có sự tham gia của khoảng 85,5 triệu người, quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Đinh Giang