Điểm tin quốc tế: Lũ lụt nghiêm trọng tại Pakistan

Mỹ, Trung Quốc đạt thoả thuận về kiểm toán; Trung Quốc hỗ trợ thiệt hại do hạn hán; Lũ lụt nghiêm trọng tại Pakistan; Bức tranh tường được làm từ nhựa tái chế ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 28/8/2022.

MỸ, TRUNG QUỐC ĐẠT THOẢ THUẬN VỀ KIỂM TOÁN

Mỹ và Trung Quốc mới đạt được một thoả thuận quan trọng trong lĩnh vực kiểm toán. Theo quy định mới, các cơ quan quản lý Mỹ sẽ được phép kiểm tra và điều tra các công ty kế toán đã đăng ký ở Trung Quốc và Đặc khu hành chính Hồng Kông.

Động thái trên được đánh giá đem lại lợi ích song phương cho cả 2 quốc gia trong việc thúc đẩy hợp tác giám sát kiểm toán. Theo đó, thị trường vốn của hai nước sẽ được cải thiện, các tổ chức phát hành cũng như các nhà đầu tư toàn cầu với các cơ quan chức năng. Trong hơn một thập kỷ qua, giới chức Mỹ đã yêu cầu được tiếp cận các tài liệu kiểm toán của các công ty Trung Quốc niêm yết tại quốc gia này, nhưng Trung Quốc chưa cho phép các cơ quan quản lý nước ngoài thanh tra vì lo ngại vấn đề an ninh.

TRUNG QUỐC HỖ TRỢ THIỆT HẠI DO HẠN HÁN

Chính phủ Trung Quốc sẽ chi 10 tỷ NDT từ quỹ dự trữ trung ương để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do đợt hạn hán vừa qua gây ra tại quốc gia này, đồng thời thúc đẩy sản xuất các loại ngũ cốc trong vụ mùa sắp tới.

Cụ thể, 6,5 tỷ NDT dành để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và nước tưới cho nông nghiệp. 3,5 tỷ NDT còn lại sẽ được chỉ định cho sản xuất ngũ cốc trong mùa thu. Cụ thể, những hộ nông dân bị mất mùa do đợt hạn hán vừa qua sẽ được hỗ trợ chi phí mua nhiên liệu, thuốc trừ sâu, hạt giống và các vật liệu khác cần thiết để khôi phục sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, một số loại hoá chất sinh học cũng sẽ được cung cấp cho người dân để chống lại sâu bệnh.

LŨ LỤT NGHIÊM TRỌNG TẠI PAKISTAN

Trận mưa lũ lịch sử tại Pakistan xuyên suốt hơn 2 tháng qua đã để lại nhiều hậu quả nặng nề. Chính phủ Pakistan vừa mới ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi quốc tế hỗ trợ đối phó với lũ lụt.

Ước tính, đợt mưa lũ kéo dài hơn 2 tháng qua đã khiến trên 900 người dân Pakistan thiệt mạng, khoảng 4 triệu người khác đang chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhiều người trong số đó hiện vẫn chưa có nơi trú ẩn. Không chỉ vậy, cơ sở hạ tầng công cộng bị phá huỷ nặng nề, nhiều nhà cửa bị phá huỷ, các hoạt động sản xuất nông nghiệp bị gián đoạn.

Các chuyên gia dự báo tình trạng mưa và lũ lụt sẽ vẫn còn tiếp diễn tại Pakistan trong thời gian tới. Trước tình hình đó, chính phủ Pakistan đã triển khai quân đội và nguồn lực tài chính đến 4 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất để hỗ trợ người dân. Đồng thời chuẩn bị cho các biện pháp dự phòng nếu thời tiết chuyển biến xấu hơn.

Thủ tướng Pakistan SHAHBAZ SHARIF: “Mưa lũ ảnh hưởng từ dòng chảy của sông Indus đã lan khắp cả khu vực. Trước đây, trận lụt xảy ra vào năm 2010 là được xem là một đợt thiên tai khủng khiếp, tuy nhiên tôi nhận thấy mức độ tàn phá của đợt mưa lũ năm nay còn lớn hơn nhiều.”

Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế tới người dân Pakistan. Theo đó, EU thông báo sẽ viện trợ nhân đạo 1,8 triệu euro cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nhất tại Pakistan.

BỨC TRANH TƯỜNG ĐƯỢC LÀM TỪ NHỰA TÁI CHẾ 

Một nghệ sĩ tự do người Venezuela đã sáng tạo ra một bức tranh tường được làm hoàn toàn bằng nhựa tái chế. Thông qua tác phẩm này, anh muốn nâng cao nhận thức của mọi người trong việc tận dụng các vật liệu tái chế để bảo vệ môi trường.

Ở ngoại ô vùng Caracas, nhiều người dân và trẻ em đang chăm chỉ dán nắp chai nhựa lên một bức tường xi măng để hoàn thành bức tranh tường. Tác phẩm ra mắt 2 tuần sau đó với diện mạo sinh động, rực rỡ. Được biết, bức tranh đã được thiết kế bởi nghệ sĩ trẻ Oscar Olivares.

Bà OSMARA APONTE, Người dân Venezuela: “Tôi nghĩ đây là một sáng kiến hay vì giúp nhiều trẻ em tham gia phát triển tư duy sáng tạo nghệ thuật. Quan trọng hơn là mọi người sẽ học được thói quen tiết kiệm, tái sử dụng được các vật liệu tái chế.”

Trước đó, anh Olivares đã sử dụng mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng thu gom các vật liệu nhựa phế thải, trong đó có khoảng 300.000 nắp chai nhựa. Theo anh Olivares, thông qua hoạt động trên, nhiều người dân đã lần đầu tiên được trải nghiệm thu gom và sử dụng vật liệu tái chế mà trước đó họ thường bỏ đi. Anh hy vọng nhiều người sẽ duy trì thói quen này để bảo vệ môi trường tốt hơn

Đinh Phượng