Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4 lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh

Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thư tư với chủ đề: “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới” do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Chính phủ tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 5/6 tới đây, tại TPHCM. Diễn đàn có sự tham gia của 600 đại biểu với 1 phiên toàn thể cấp cao và 3 hội thảo chuyên đề diễn ra song song.

Giới thiệu thông tin về Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 tại buổi họp báo sáng 31/5, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, sẽ có một số điểm khác so với 3 diễn đàn trước đây. Thay vì tổ chức tại TP Hà Nội, đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức tại TPHCM - đầu tàu kinh tế của đất nước, cũng là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19. 

Ba hội thảo chuyên đề diễn ra song song là: Phát triển chuỗi cung ứng lao động ổn định sau đại dịch Covid 19; phát triển thị trường vốn và thị trường bất động sản; đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Cùng với đó là 1 phiên toàn thể đối thoại về chính sách cấp cao với các nội dung chính: Kinh tế toàn cầu và những xu hướng lớn về hợp tác kinh tế quốc tế.  

Ông NGUYỄN THÀNH PHONG - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương: "Sẽ có một bản tổng thuận từ diễn đàn, trên cơ sở đó sẽ đề xuất những chính sách để kiến nghị với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước".

Diễn đàn có lãnh đạo Chính phủ tham gia, chỉ đạo và có đối thoại của Bộ trưởng Bộ KH-ĐT, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, với mong muốn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của TPHCM nói riêng và đất nước nói chung. Tất cả các ý kiến, đề xuất, tham mưu từ 3 hội thảo chuyên đề sẽ được tổng hợp nhanh và báo cáo vào đầu phiên toàn thể - tọa đàm cấp cao buổi chiều cùng ngày”.

Minh Chiến