Đoàn Giám sát của Quốc hội đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ hơn 12 nội dung về công tác quy hoạch

Sáng 30/03, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” làm việc với Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự cuộc làm việc. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, trong tháng 3/2022 đoàn giám sát đã làm việc với một số bộ, 5 thành phố trực thuộc trung ương và một số tỉnh có tính đại diện vùng miền của cả nước. Đến nay đoàn đã cơ bản kết thúc làm việc với bộ, ngành địa phương và triển khai làm việc với Chính phủ để tổng hợp báo cáo. 

Để đảm bảo chất lượng báo cáo giám sát, đánh giá đúng thực trạng trong việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch và có kiến nghị phù hợp để hoàn thảnh việc lập các quy hoạch đảm bảo chất lượng,  Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ báo cáo bổ sung của Chính phủ về 12 nội dung đoàn giám sát yêu cầu. Đây là những vấn đề cốt lõi, nếu được cung cấp khách quan, đầy đủ sẽ phản ánh đúng thực trạng trong việc lập quy hoạch và những khó khăn, vướng mắc hiện nay. 

Ngoài ra Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu cho ý kiến đối với những nội dung bất cập nổi lên trong quá trình triển khai lập quy hoạch như: không có quy định cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch, quy định về kinh phí lập quy hoạch; tầm nhìn thời kỳ của các quy hoạch chưa thống nhất, chưa rõ, chưa cụ thể,  các văn bản hướng dẫn có nhiều mâu thuẫn giữa luật quy hoạch và xây dựng, đất đai….

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị làm rõ tiến độ, cũng như chất lượng công tác quy hoạch, trong khi thực trạng hiện nay là hầu hết các quy hoạch mới chỉ được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch, tiến hành lựa chọn tư vấn …, đồng thời đề nghị Chính phủ cho biết nguyên nhân, khó khăn cốt lõi và các giải pháp tháo gỡ.

Hoàng Hương