• 1026 lượt xem
  • 14:07 10/04/2023
  • Văn hóa

Độc đáo bộ đàn đá ngàn năm lịch sử

Đàn đá Khánh Sơn được biết đến là một loại nhạc cụ cổ, thể hiện nét sinh hoạt văn hóa truyền thống lâu đời của người đồng bào Raglai ở Khánh Hòa. Năm 1979, một gia đình người đồng bào Raglai đã phát hiện ra bộ đàn đá có niên đại khoảng 3.000 – 4.000 năm tuổi và hiến tặng cho ngành văn hóa tỉnh Khánh Hòa. Hiện địa phương đang tìm giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị vốn có của nó.

Nhạc sĩ Huỳnh Phương Đông là một trong những người có nhiều kỷ niệm sâu sắc và khó quên gắn liền với bộ đàn đá Khánh Sơn đặc biệt này. Năm 1979, ông là một trong những nhạc công đầu tiên được đơn vị giao nhiệm vụ tập và biểu diễn với bộ đàn đá Khánh Sơn. Những âm thanh trầm bổng, vang cao phát ra từ bộ đàn đá khiến ông không thể nào quên được.

 

Bộ đàn đá Khánh Sơn gồm 12 thanh đặt tên là A và B, được gia đình ông Bo Bo Ren tìm thấy tại núi Dốc Gạo, xã Trung Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Phú Khánh (nay là thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa). Việc phát hiện bộ đàn đá thời điểm năm 1979 đã tạo tiếng vang lớn trong nước và quốc tế. Gia đình ông Bo Bo Ren sau đó trao tặng bộ đàn đá cho chính quyền tỉnh Phú Khánh lúc bấy giờ. Sau 44 năm lưu lạc, đầu năm 2023, bộ đàn đá Khánh Sơn đã được bàn giao lại cho tỉnh Khánh Hòa.

 

Theo kết quả nghiên cứu sơ bộ, đây là bộ đàn đá có âm thanh sắc, gọn, có cao độ rõ rệt, ngân dài; âm thanh trầm bổng, độ mạnh nhẹ, độ dài ngắn và màu sắc đặc biệt của âm. Hiện ngành văn hóa tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị có liên quan đang nghiên cứu, có giải pháp cụ thể để tiếp tục quản lý, bảo tồn cũng như phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của bộ đàn đá Khánh Sơn này, góp phần đưa loại nhạc khí độc đáo của dân tộc tới đông đảo bạn bè muôn phương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Văn Lệ