Đối thoại chính sách: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tòa án

Năm 2017, lần đầu tiên hệ thống tòa án nhân dân tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng xét xử đã thống nhất thông qua 14 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử. Từ năm 2018 đến nay, các tòa án đã giải quyết được hơn 2.400.000 vụ án các loại trong tổng số gần 2.500.00 vụ án đã thụ lý.

Mặc dù so với 5 năm trước đó (2013-2017), số lượng các loại vụ án phải thụ lý giải quyết tăng nhiều và có tính chất ngày càng phức tạp nhưng các tòa án đã chủ động triển khai thực hiện tốt các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử. Chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan được hạn chế ở mức thấp.

Tuy nhiên, tại một số lĩnh vực, vẫn còn nhiều ý kiến của cử tri, của đại biểu Quốc hội, đặt ra yêu cầu hệ thống tòa án cần nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử, cải cách mạnh mẽ thủ tục tố tụng, tạo điều kiện hơn nữa cho người dân khi tham gia công việc tại tòa án. Theo chương trình phiên họp 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ trả lời 4 nhóm vấn đề chất vấn.

Để có những góc nhìn khái quát về công việc của các tòa án trong thời gian qua, cũng như về các vấn đề Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn tại kỳ họp này, chương trình Đối thoại Chính sách hôm nay đã mời đến trường quay vị khách mời:

- Ông NGUYỄN TRÍ TUỆ - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

- Luật sư NGUYỄN CHIẾN - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư khóa II.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam