Đối thoại chính sách: Thiếu điều kiện đảm bảo cho Chương trình giáo dục phổ thông mới

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang được triển khai tới các cấp học cho mọi đối tượng người học. Chuyển từ truyền thụ tri thức sang phát triển năng lực người học, chương trình giáo dục mới đặt nền tảng cho một thế hệ người học chủ động, tự tin, phát triển năng lực toàn diện.

Tuy nhiên cũng giống như mọi hành trình thay đổi, đổi mới giáo dục cũng đứng trước thách thức lớn khi từng bước, từng bước chuyển từ khu vực quen thuộc sang vùng đất mới lạ hơn. Bước sang năm thứ 3 triển khai chương trình mới, chúng ta thấy được nhiều chuyển biến tích cực xong cũng có nhiều dư luận băn khoăn, nhiều vướng mắc hiển lộ. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát chuyên đề về việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa. Từ thực tế giám sát, có rất nhiều vấn đề được chỉ ra, trong đó thiếu các điều kiện đảm bảo cho thực hiện chương trình là một trong những vấn đề nổi cộm.

Cùng bàn luận vấn đề này với hai vị khách mời của chương trình:

-Ông THÁI VĂN TÀI – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-GS.TS LÊ ANH VINH – Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Đỗ Minh