Đối thoại Davos: Tái khởi động thương mại, tăng trưởng và đầu tư

Phân mảnh là một trong số những lý do khiến cho lạm phát gia tăng. Bởi vì khi các quốc gia nêu ra một yếu tố nào đó mà họ cho là quan trọng hơn giá cả, ví dụ như an ninh quốc gia chẳng hạn, thì họ sẵn sàng thay thế hoặc hy sinh giá cả để đối lấy điều đó. Và đó là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng lạm phát mà chúng ta đang phải đối mặt.

Phân mảnh đôi khi cũng tốt, ví dụ như nếu chúng ta cần phải tập trung vào an ninh quốc gia, dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng nếu chúng ta muốn có một thế giới đề cao quyền lợi của con người, nơi mà sự ổn định về giá cả là quan trọng hơn hết, thì chúng ta sẽ phải hợp tác cùng nhau để tạo ra một thế giới toàn cầu hóa.

Toàn cầu hóa đang thay đổi, chứ không mất đi. Toàn cầu hóa đang được đánh giá lại và được định hình lại. Một điều mà chúng ta học được từ Covid-19 đó là chúng ta không hề có một chuỗi cung ứng có sức chống chịu cao. Vì vậy, hiện nay hầu hết mọi tập đoàn đều đang mong muốn gia tăng khả năng chống chịu và phục hồi. Và khi các công ty tập trung vào phục hồi thì lạm phát sẽ gia tăng. Ở chiều ngược lại, nếu như có thêm nhiều nhà máy được xây dựng trên thế giới thì lạm phát sẽ giảm xuống. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Ngọc