Đội tuyển Brazil bị chỉ trích vì nhảy múa ăn mừng trêu chọc Hàn Quốc

Rạng sáng 6/12 (giờ Việt Nam), ở trận đấu Brazil gặp Hàn Quốc tại vòng 1/8 World Cup 2022, đội bóng xứ Samba đã nhanh chóng kết liễu đối thủ ngay trong hiệp 1 nhờ 4 pha lập công của Vinicius, Neymar, Richarlison và Lucas Paqueta. Hàn Quốc chỉ có 1 bàn danh dự do công của Pak Seung-Ho ở phút 76.

Đáng chú ý, ở bàn mở tỷ số của Vinicius, Brazil đã thể hiện một loạt các điệu nhảy được lên kế hoạch trước để ăn mừng. Ngay cả HLV Tite cũng tham gia khi ông bắt chước cách ăn mừng theo kiểu chim bồ câu của Richarlison sau bàn thắng thứ ba, từ đó nhận về nhiều chỉ trích vì bị cho rằng trêu chọc đội bạn.

Theo Mirror, cựu danh thủ người Ireland Roy Keane cho rằng đó là hành động “thiếu tôn trọng đối thủ”. Roy Keane nói, có tới 4 bàn thắng và họ nhảy múa trong cả 4 bàn, cùng với việc huấn luyện viên tham gia vào màn nhảy nhót là điều không nên chút nào.

Huyền thoại Liverpool Graeme Souness cũng ủng hộ nhận xét của Keane và cho rằng màn nhảy múa khiến mọi người “nhàm chán và bực mình vì các cầu thủ Brazil”.

Điệu nhảy Samba mà các cầu thủ Brazil đã thể hiện là điệu nhảy phổ biến biểu tượng cho bản sắc văn hóa Brazil. Tuy nhiên, những màn nhảy múa trên sân cỏ từng nhiều lần bị đánh giá là “thiếu tôn trọng” đối thủ.

Hồng Quyên