Đồng chí Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri Đà Nẵng

Chiều 19/11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 15.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Đà Nẵng đánh giá cao và bày tỏ sự tin tưởng vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước đã thực hiện trong thời gian qua, qua đó cho thấy tinh thần kiên quyết, không khoan nhượng, không né tránh, không có vùng cấm. Tuy nhiên cử tri quan ngại, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhất là khâu phòng ngừa, ngăn chặn. Nhiều cán bộ bị kỷ luật từng là cán bộ cốt cán, chức cao, gương mẫu, được đào tạo bài bản, vậy mà vẫn bị đồng tiền mua chuộc, đánh mất lý trí, lý tưởng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng cũng tiếp thu và giải trình các kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác xây dựng và thực thi pháp luật, Luật đất đai sửa đổi, việc quản lý cung cấp xăng dầu, quản lý ngân hàng, việc quy hoạch, xây dựng hạ tầng đô thị, trình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế, chế độ chính sách đối với ngành giáo dục, y tế. Đối với băn khoăn của cử tri về chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, ĐBQH cho biết, Quốc hội đã ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp theo sẽ tiến hành giám sát và đánh giá việc thực hiện cam kết của lãnh đạo bộ ngành và Chính phủ. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam