Dự báo thời tiết 12/8: Bắc Bộ mưa lớn, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Bão số 2 đã suy yếu thành 01 vùng áp thấp trên đất liền Bắc Bộ. Nhưng với tâm nằm ở khu đông bắc Bắc Bộ, hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa cho nhiều nơi.

BẮC BỘ MƯA LỚN HẾT NGÀY MAI

Dự báo mây ẩm của hoàn lưu sau bão số 2 sẽ còn tiếp tục gây mưa cho Bắc Bộ đến hết ngày mai. Cảnh báo có những nơi mưa to đến rất to kèm dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Mưa nhiều giữ cho nền nhiệt mát mẻ cả ngày, cao nhất toàn miền không quá 31 độ C.

TRUNG BỘ CÓ MƯA

Ở miền Trung, Bắc Trung Bộ cũng sẽ có mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão. Các khu vực còn lại trong ngày chủ đạo là nắng, về chiều tối mới mưa giông một vài nơi. Nhiệt độ vì thế có sự khác biệt, Bắc Trung Bộ từ 28-31 độ C, còn Trung và Nam Trung Bộ 31-34 độ C

ĐỀ PHÒNG LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT

Mưa lớn còn trút xuống thì nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất đá ở các sườn đồi núi vẫn còn, đặc biệt là vùng núi Bắc Bộ và vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An. Vì vậy quý vị ở các khu vực này cần thường xuyên quan sát xung quanh nhà nếu thấy có vết nứt lún trên tường nhà, dòng suối trong chuyển sang đục hay nghe thấy những tiếng nổ lớn, tiếng đất đá va chạm thì hãy mau chóng di dời.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY NẮNG

Ở phía Nam, Tây Nguyên, Nam Bộ sáng đến trưa mai trời có nắng nhiều đan xen mây, nhiệt độ các thành phố thuộc Tây Nguyên mát mẻ 27-29 độ C. Còn Nam bộ bao gồm TP Hồ Chí Minh cao hơn hẳn, từ 31-34 độ C. Đến sau 14h chiều mưa giông quay trở lại ở cả 2 khu vực, cảnh báo có những điểm mưa to với lượng có thể lên đến 50mm tập trung chủ yếu ở miền Đông Nam Bộ, dễ kèm theo sấm sét, gió giật mạnh.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, các vùng biển ven bờ từ Vịnh Bắc Bộ xuống đến Cà Mau đều cảnh báo mưa giông, lốc xoáy, gió giật. Ngoài khơi 2 huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng có mưa giông, tầm nhìn giảm thấp 4-10km, tiềm ẩn lốc xoáy, gió mạnh cấp 4-5.

Diệu Anh