Dự báo thời tiết 14/04: Nam Bộ mưa giông, đề phòng có sấm sét nguy hiểm

Sang ngày 14/04, vùng mưa không chỉ tập trung ở Nam Bộ mà còn mở rộng ra cả phía Nam của Tây Nguyên và khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.

NAM BỘ, TÂY NGUYÊN MƯA GIÔNG VỀ CHIỀU TỐI

Thời gian mưa tập trung vào buổi chiều và diễn ra ở nhiều tỉnh thành. Cảnh báo có nơi mưa to, nguy cơ ngập úng ở khu đô thị, vùng thấp là rất cao. Cùng với đó người dân cần phải hết sức đề phòng với gió giật và sấm sét nguy hiểm.

ĐỀ PHÒNG SÉT ĐÁNH TRONG MƯA GIÔNG

Trong các hiện tượng thời tiết cực đoan kèm theo mưa giông, sét là hiện tượng nguy hiểm nhất, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người ngay cả khi ở trong nhà. Để phòng tránh, khi thấy trời sắp có mưa giông, quý vị hãy ngắt các thiệt bị điện không cần thiết đề phòng sét đánh gây chập cháy. Không đứng gần cửa sổ, cửa ra vào và các đồ dùng điện vì sét dễ đánh lan truyền.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ SÁNG ĐẾN TRƯA NẮNG RÁO VỀ CHIỀU TỐI

Sáng và trưa 14/04, nắng vẫn xuất hiện gián đoạn ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiệt độ ở các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột khoảng 30-32 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ và Cà Mau quý vị sẽ cảm thấy nóng hơn với nhiệt độ cao, 32-34 độ C.

TRUNG BỘ MƯA XẢY RA CỤC BỘ VỀ CHIỀU TỐI

Miền Trung mưa chỉ xảy ra cục bộ ở phía Nam như Nha Trang, Quy Nhơn. Mưa vào chiều tối, ban ngày vẫn có nắng, nhiệt độ khoảng 30-31 độ C. Phan Thiết, Đà Nẵng nắng cả ngày, 31-32 độ C. Từ Huế trở ra Thanh Hóa nền nhiệt thấp hơn, 29-31 độ C.

MIỀN BẮC NGÀY NẮNG 

Tại miền Bắc, không còn hình thế gây mưa nên nắng xuất hiện nhiều trở lại trên toàn miền. Nắng từ sáng đến chiều với nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô Hà Nội và các thành phố hầu hết 28-31 độ C, riêng Điện Biên Phủ có thể lên 32 độ C, cảm giác nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều nếu quý vị ở lâu ngoài trời.

BẮC BỘ TRONG NGÀY CHỦ ĐẠO NẮNG NHIỀU

Ở miền Bắc, hôm nay trời vẫn nóng như hôm qua, nhiệt độ tại Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên Phủ khoảng 29-31 độ C. Từ ngày 16/04 trời sẽ lại dịu dần.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ SÁNG TRƯA TRỜI NẮNG, CHIỀU TỐI MƯA GIÔNG

Tây nguyên, Nam Bộ sáng và trưa khắp các khu vực này vẫn có nắng. Trong đó nhiều nơi ở Nam Bộ bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vẫn nóng với mức nhiệt 33-34 độ C. Tây Nguyên do lợi thế địa hình sẽ dịu hơn với mức nhiệt 30 – 32 độ C. Đến chiều tối mưa xuất hiện trở lại ở cả 2 khu vực này.  Nam Trung Bộ, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Bắc miền Đông sẽ có mưa vừa, mưa to cục bộ với lượng từ 25-50mm, thậm chí là trên 50mm. Nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. 

TRUNG BỘ NGÀY NẮNG, CHIỀU TỐI MƯA GIÔNG CỤC BỘ Ở PHÍA NAM

Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế có mức nhiệt 29 - 31 độ C. Các thành phố Đà Nẵng xuống Phan Thiết và Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột nhiệt độ khoảng 30 - 33 độ C. Đến chiều tối, phía Nam của Trung Bộ chuyển sang có mưa.

THỜI TIẾT BIỂN

Dự báo ngày hôm nay, khu vực huyện đảo Hoàng Sa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km, gió nhẹ. Khu vực huyện đảo Trường Sa cũng không mưa, tầm nhìn xa trên 10km, gió tây đến tây nam cấp 3-4./.

Quỳnh Anh