Dự báo thời tiết 28/7: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều, tối mưa giông

Ngày 28/7 Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ chú ý mưa giông kèm theo giông lốc, sấm sét nguy hiểm.

MIỀN BẮC NẮNG NÓNG

Bắc Bộ trong đó có Thủ Đô Hà Nội hôm nay tiếp tục nắng nóng, cường độ có giảm so với những ngày trước với mức nhiệt phổ biến toàn miền 34 - 36 độ C. Thời gian nóng chủ yếu từ 12-16h. Còn buổi sáng và tối vẫn có gió, không khí thoáng đãng.

MIỀN TRUNG NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay trời nắng mạnh liên tục từ sáng đến chiều. Tuy nhiên đợt này mức độ nắng nóng không gay gắt. Các thành phố Quảng Ngãi, Huế, Đông Hà trở ra Hà Tĩnh, Thanh Hóa nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C. 

Đợt nóng lần này ở miền Bắc và miền Trung sẽ còn kéo dài thêm 2-3 ngày nữa. Nắng nóng kéo dài khiến nhiều người mệt mỏi, nhất là đối với những ai phải lao động ở ngoài trời, nếu không cẩn thận rất dễ bị say nắng, cảm nắng. Quý vị nên có chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý, nghỉ khoảng 10 phút sau mỗi 1 tiếng làm việc và nên sử dụng các vật dụng chống nắng bảo vệ vùng đầu, cổ và gáy.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY NẮNG, CHIỀU ĐẾN TỐI MƯA GIÔNG

Mưa sẽ xảy ra trong khoảng 14 - 18 giờ hôm nay ở hầu khắp các tỉnh thành của Tây Nguyên và Nam Bộ. Không loại trừ khả năng có điểm mưa vừa, mưa to cục bộ trên 50mm. Quý vị lưu ý 30 phút đầu cơn giông sẽ là thời gian nguy hiểm nhất, dễ kèm theo giông sét, gió giật mạnh. Còn buổi sáng đến trưa trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột xuống TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau 30-33 độ C. 

MIỀN TRUNG NẮNG NÓNG

Trong khi đó ở miền Bắc và miền Trung ít khả năng có mưa. Ban ngày trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng giảm. Miền Trung, số điểm nắng nóng chỉ còn cục bộ ở Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Các nơi khác phổ biến 31-34 độ C.

BẮC BỘ NẮNG NÓNG

Mức độ nóng cũng giảm dần ở miền Bắc vào ngày mai. Rất ít điểm nhiệt độ cao 37-38 độ C. Thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn sang đến Hà Giang, Lào Cai và Điện Biên Phủ khoảng 34-36 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa thời tiết vẫn ổn định. Ngày hôm nay trời nắng, gió thổi nhẹ. Còn quanh huyện đảo Trường Sa lưu ý trời tiếp tục có mưa giông, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh.

Quỳnh Anh