Dự báo thời tiết: Bắc Bộ ban đêm rét, Trung Bộ mưa giảm về diện và lượng

Bắc Bộ tiếp tục trạng thái đêm ít mây, trời rét, ngày có nắng sớm; miền Trung mưa giảm cả về diện và lượng; miền Nam trời tạnh ráo.

BẮC BỘ ĐÊM RÉT,NGÀY NẮNG NẮNG KHÔ
Dưới tác động của gió Đông Bắc khô từ mặt đất lên tới trên 1500m vì thế Bắc Bộ duy trì trạng thái tạnh ráo, không mưa thậm chí toàn vùng còn chuyển sang ít mây nên ban ngày có nắng mạnh. Trong đêm nay, trạng thái ít mây ở miền Bắc sẽ vẫn tiếp tục duy trì cộng thêm với cường độ của khí lạnh vẫn mạnh vì thế nền nhiệt ban đêm vẫn thấp. Thấp nhất vẫn là các tỉnh vùng núi phía Bắc với mức nhiệt chỉ từ 9-11 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Còn các nơi khác nhiệt độ phổ biến 12-14 độ C),trời vẫn khá rét. Tuy nhiên, trạng thái rét ở các tỉnh miền Bắc sẽ không kéo dài lâu bởi ngày mai, nắng vẫn xuất hiện từ sớm nên không khí sẽ ấm nhanh .

TRUNG BỘ MƯA GIẢM VỀ DIỆN VÀ LƯỢNG
Với miền Trung, trong đêm nay và ngày mai, mưa vẫn xảy ra ở các tỉnh từ Quảng Bình trở xuống đến Khánh Hòa tuy nhiên lượng mưa có xu hướng giảm khoảng một nửa, xuống chỉ còn 5-10mm, cục bộ ở Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi có nơi mưa to trên 20mm. Do còn mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai vẫn chưa tăng cao, với Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ có nắng nhẹ về chiều, nèn nhiệt ngày tăng lên mức 22-24 độ C; từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế có mây và mưa nhiều nên nhiệt độ thấp 19-21 độ C; Đà Nẵng đến Phú Yên nhiệt độ ở mức từ 23-26 độ C; từ Khánh Hòa đến Bình Thuận nhiệt độ ở mức cao từ 29-32 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY CÓ NẮNG
Với các tỉnh phái Nam tác động của không khí lạnh vẫn còn khá mạnh, nên đêm nay Tây Nguyên trời vẫn nhiều mây, ngày mai mây nhiều nắng gián đoạn, nền nhiệt ngày chỉ từ 25-28 độ C; trong khi ở các tỉnh Nam Bộ ảnh hưởng của không khí lạnh ít hơn, trời nắng mạnh hơn và mức nhiệt ngày cao từ 31-33 độ C, có nơi cao hơn.

THỜI TIẾT BIỂN
Trên biển, Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3,0-6,0m, biển động mạnh.