Dự báo thời tiết ngày 17/3: Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Đêm nay và sáng sớm mai (17/3), miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn ở phía Đông và mưa rào ở phía Tây; Trung Bộ đêm có rải rác có mưa, ngày có mây nắng đan xen. Còn ở phía Nam nắng mạnh, nhiều nơi tăng lên trên 30 độ C.

BẮC BỘ ĐÊM VÀ SÁNG CÓ MƯA

Dưới tác động của đới gió Đông Nam ẩm nên trong đêm nay và sáng mai ở khu vực các tỉnh từ Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình sang các tỉnh thành ven biển tiếp tục xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và cả sương mù; độ ẩm trong không khí tăng lên mức trên 90%, hiện tượng nồm ẩm bắt đầu xuất hiện. Trong khi đó phía Tây Bắc Bộ lại chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên độ cao 3.000-5.000m di chuyển từ Thượng Lào sang nên đêm nay và sáng ngày mai vẫn có mưa, mưa rào. Tuy nhiên mưa chỉ duy trì về đêm và sáng, đến trưa và chiều mai, mưa giảm, nhiều nơi ở Bắc Bộ trở lại với trạng thái nắng ráo nên nhiệt độ trong ngày mai vẫn dao động từ 25-27 độ C.

TRUNG BỘ THỜI TIẾT PHÂN HÓA TỪ BẮC XUỐNG NAM

Với các tỉnh thành phố miền Trung, thời tiết cũng có một chút khác biệt, ở phía Bắc trời nhiều mây, cũng có mưa nhỏ và nhất là hiện tượng sương mù dày làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp trong khoảng thời gian đêm muộn và sáng sớm mai đến chiều, mây giảm, trời có nắng nhẹ nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở đây sẽ phổ biến từ 25-27 độ C; từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế đêm nay và sáng sớm mai cũng nhiều mây, trưa và chiều mai thì chuyển nắng mức nhiệt từ 27-28 độ C. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm, mức nhiệt ngày tiếp tục cao 29-32 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NẮNG MẠNH

Với Nam Bộ và Tây Nguyên mai tiếp tục là một ngày ít mưa, nắng mạnh. Ở miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh đều xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao phổ biến từ 35-36 độ C; còn với miền Tây Nam Bộ lác đác vài nơi cũng xảy ra nắng nóng, còn phổ biến ngưỡng nhiệt từ 33-34 độ C. Trong khi đó. ở Tây Nguyên mức nhiệt cao nhất ngày mai cũng nhiều nơi tăng lên trên 30 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1km;các vùng biển khác thời tiết tốt; ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa gió hướng Đông Bắc cấp 4-5, huyện đảo Trường Sa gió Đông Bắc cấp 5, không mưa, tầm nhìn xa trên 10km.

Huyền Trang