Đức cam kết giúp Ukraine gia nhập EU

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã có chuyến thăm tới thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine. Bà Baerbock cam kết Đức sẽ tăng viện trợ cho Ukraine và hỗ trợ nước này gia nhập EU.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã khẳng định về tình đoàn kết của Đức với Ukraine. Vào tuần trước, Đức cho biết sẽ gửi xe tăng chiến đấu Marder cho Kiev. Trong cam kết viện trợ mới, Berlin không tiết lộ cụ thể là loại vũ khí nào.

Bà ANNALENA BAERBOCK - Ngoại trưởng Đức: "Tôi muốn nhấn mạnh với người dân Ukraine rằng Đức sẽ luôn sát cánh khi các bạn cần chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để những đứa trẻ ở Kharkiv, Mariupol, ở Kiev sẽ có một tương lai tốt đẹp."

Bên cạnh đó, Đức cũng chi trên 21 triệu USD để giúp Ukraine rà phá bom mìn và một khoản tương tự để cải thiện khả năng truy cập của Ukraine vào các thiết bị của hệ thống internet Starlink.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam