Đức kêu gọi ngăn chặn leo thang căng thẳng tại Ukraine

Liên quan đến tình trạng leo thang căng thẳng tại Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi ngăn chặn tình trạng leo thang quân sự liên quan đến Ukraine bằng mọi biện pháp có thể.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết các đồng minh phương Tây hiện đang trong quá trình chuẩn bị các biện pháp trừng phạt chống lại Nga trong trường hợp nước này có "hành động quân sự" nhằm vào Ukraine. Bên cạnh đó, người đứng đầu chính phủ Đức cũng thừa nhận tình hình hiện nay xung quanh Ukraine là “rất nghiêm trọng”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz: "Nếu xuất hiện bất cứ một hành vi quân sự nào, điều đó sẽ phải trả giá đắt. Những biện pháp mạnh sẽ được thực thi. Hiện các nước đồng minh đang chuẩn bị để có thể đưa ra quyết định cụ thể."

Người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và người đồng cấp Anh Boris Johnson đã tiến hành điện đàm nhằm thảo luận về tình hình ở biên giới Ukraine và nhất trí rằng hành động gây hấn quân sự của Nga nhằm vào Ukraine cần phải được ngăn chặn. 

Bình luận của Thủ tướng Scholz được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Geneva ngày 21/1. Tuy cuộc hội đàm không đạt kết quả đột phá nào song hai bên nhất trí duy trì đối thoại để tìm hướng giải quyết cho tình trạng căng thẳng hiện nay tại Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken: "Đây là thời điểm quan trọng. Chúng ta không mong đợi giải quyết những khác biệt của chúng ta ở đây ngày hôm nay nhưng tôi hy vọng rằng chúng ta có thể kiểm tra xem con đường ngoại giao, đối thoại có còn rộng mở hay không. Chúng ta cam kết giải quyết những khác biệt một cách hòa bình.”

Các quốc gia phương Tây lo ngại Moscow đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới vào Ukraine sau khi đưa lực lượng vào nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ năm 2014 để sáp nhập bán đảo Crimea. Nga phủ nhận việc lên kế hoạch tấn công nhưng nói rằng có thể thực hiện các hành động quân sự không xác định nếu các yêu cầu an ninh không được đáp ứng./.

Bùi Thảo