Đức lần đầu thông qua chiến lược an ninh, coi Nga là đe dọa lớn nhất

Ngày 14/6, chính quyền Thủ tướng Đức Olaf Scholz lần đầu tiên công bố chiến lược an ninh quốc gia, đề cập đến mối đe dọa bên trong và bên ngoài đối với nước này, từ rủi ro quân sự đến các cuộc tấn công mạng và biến đổi khí hậu.

Nội dung chiến lược nhấn mạnh, chiến dịch quân sự Moscow ở Ukraine là hành động “vi phạm luật pháp quốc tế và trật tự an ninh Châu Âu”. Chiến lược nêu rõ, với sự vi phạm mang tính thời đại, Nga đe dọa trực tiếp đến an ninh của Đức, an ninh của các đồng minh NATO và EU; đồng thời cho biết thêm rằng, nước Nga ngày nay là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh khu vực Châu Âu - Đại Tây Dương.

Chiến lược an ninh quốc gia của Đức cũng nhấn mạnh, cả Đức và NATO đều không tìm kiếm sự cạnh tranh hoặc đối đầu với Nga, tuyên bố NATO luôn sẵn sàng để bảo vệ chủ quyền của cả các thành viên và của các đồng minh.

Bên cạnh đó, chiến lược an ninh quốc gia của Đức cũng coi Trung Quốc là "đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ có hệ thống", cáo buộc Bắc Kinh liên tục hành động chống lại lợi ích của Đức trong nỗ lực định hình lại trật tự toàn cầu.

Phát biểu tại buổi thuyết trình Đức, ông Scholz khẳng định, bản sắc an ninh của Đức vẫn “được neo giữ trong Liên minh Châu Âu và Liên minh xuyên Đại Tây Dương”. Ông cũng chỉ ra tình bạn sâu sắc với Pháp và quan hệ đối tác chặt chẽ với Mỹ của Berlin.

(*) Nguồn: RT

Mai Phương