EU định hướng "xanh hoá", nâng mục tiêu về năng lượng tái tạo

27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất nâng cao mục tiêu tham vọng của họ về năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng.

Tại Luxembourg, 27 Bộ trưởng Năng lượng các nước châu Âu đã bày tỏ quan điểm về hai trong số các đề xuất của "gói khí hậu" do Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra. Các cuộc thảo luận xoay quanh tình trạng khẩn cấp do cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine và hậu quả đối với nguồn cung cấp khí đốt. EU đã cam kết giảm 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức của năm 1990 và sau đó hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Điều này đòi hỏi các nước phải loại bỏ carbon trong sản xuất năng lượng, hiện chiếm 70% lượng khí thải của châu Âu. 

Đinh Giang