EU thảo luận gói trừng phạt mới với Nga

Các Ngoại trưởng EU đã có cuộc gặp tại thủ đô Brussels, Bỉ để thảo luận lệnh trừng phạt mới nhất đối với Nga và tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine.

Trước đó, Ủy ban Châu Âu đã đề xuất gói biện pháp trừng phạt thứ 10 với Nga nhằm kiểm soát xuất khẩu và ngăn chặn việc trốn tránh lệnh trừng phạt. Gói trừng phạt mới dự kiến được thông qua vào ngày 24/2.

Các nhà ngoại giao Liên minh Châu Âu cũng thảo luận về kế hoạch cùng mua đạn dược cho Kiev, nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo Ukraine có đủ hàng dự trữ.

Gói trừng phạt mới được đưa ra trong bối cảnh cuối tháng trước Mỹ cũng công bố một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào các tổ chức và cá nhân quân sự của Nga. Trước các đòn trừng phạt của phương Tây, Nga hôm 15/2 đã công bố khái niệm chính sách đối ngoại cập nhật, đồng thời nhấn mạnh Nga đã và đang đưa ra nhiều biện pháp, đối sách phù hợp với tình hình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!