FBI nói TikTok đe dọa an ninh quốc gia: Trung Quốc phản ứng gay gắt

Sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nói rằng TikTok - nền tảng truyền thông xã hội thuộc sở hữu của Trung Quốc - gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng, Bắc Kinh đã cáo buộc Washington “lan truyền thông tin sai lệch”.

Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 16/11 nói, Washington đang tìm cách làm mất uy tín một công ty lớn của Trung Quốc đang cạnh tranh với những gã khổng lồ truyền thông xã hội phương Tây. Bà nhấn mạnh rằng, Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này.

Đồng thời, bà Mao Ninh cũng thúc giục các quan chức Mỹ “hành động có trách nhiệm hơn và thực hiện các bước đáng tin cậy hơn trong việc tôn trọng và tuân thủ các quy tắc quốc tế, nhằm đảm bảo sự công bằng, cởi mở và không phân biệt đối xử.”

Trước đó, hôm 15/11, nghị sĩ đảng Cộng hòa (Mỹ) Diana Harshbarger tuyên bố rằng, TikTok “được thiết kế để câu kéo trẻ em Mỹ” trên mạng xã hội. Harshbarger cũng trích dẫn các báo cáo gần đây rằng TikTok có kế hoạch giám sát những người dùng cụ thể “cho mục đích khảo sát từng công dân Mỹ”.

Còn Giám đốc FBI Christopher Wray thì cho biết, có khả năng Trung Quốc sử dụng TikTok để kiểm soát việc thu thập dữ liệu của hàng triệu người dùng, hoặc kiểm soát thuật toán đề xuất – có thể được sử dụng cho các hoạt động lôi kéo ảnh hưởng, kiểm soát phần mềm trên hàng triệu thiết bị.

Đáp lại, TikTok phủ nhận rằng công ty này lên kế hoạch theo dõi người Mỹ, khẳng định “không thu thập thông tin vị trí GPS chính xác từ người dùng Mỹ”.

Hồng Quyên