FED tăng lãi suất mạnh nhất trong gần 30 năm qua

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75%, lên mức 1,5-1,75%, kể từ ngày 14/5. Đây là mức tăng lãi suất mạnh nhất được FED đưa ra kể từ năm 1994, trong bối cảnh nước Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát không ngừng gia tăng.

Mức tăng lãi suất lần này của FED cao hơn dự đoán của các nhà kinh tế, vốn cho rằng FED sẽ chỉ tăng lãi xuất thêm 0,5 điểm phần trăm. Quyết định tăng lãi suất của FED được đưa ra sau khi lạm phát tại Mỹ tháng 5/2022 đạt 8,6%, mức cao nhất trong vòng 41 năm qua. Theo Chủ tịch FED, mức tăng lãi suất lần này là cao bất thường, và FED không kỳ vọng động thái này trở nên phổ biến. FED cũng đặt mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.

Ông JEROME POWELL, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ: “FED hiểu rõ những khó khăn do tình trạng lạm phát tăng cao. Chúng tôi cam kết sẽ giảm lạm phát và chúng tôi đang khẩn trương để đạt được điều đó. Trong bối cảnh hiện nay, Ủy ban Thị trường mở của FED đã tăng lãi suất thêm 0,75% và dự đoán việc tiếp tục tăng lãi suất theo tỉ lệ đó sẽ là phù hợp. Ngoài ra, chúng tôi đang tiếp tục quá trình giảm quy mô bảng cân đối kế toán.”

Lãi suất tăng sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ, do nó sẽ kéo theo mức tăng cao của nhiều loại lãi suất khác, như lãi vay mua nhà, mua ô tô, lãi thẻ tín dụng và vay kinh doanh, từ đó hạ nhiệt nền kinh tế.

Giáo sư MICHAEL CONNOLLY, Chuyên gia Kinh tế học, Trường kinh doanh Herbert, Mỹ: “Động thái của FED không thực sự bất ngờ, mặc dù đây có vẻ là một bước đi táo bạo. Điều này sẽ kéo theo sự gia tăng lãi suất, từ đó kéo theo các tác động như kỳ vọng.”

Các quan chức tại FED dự kiến lãi suất sẽ tăng lên 3,4% vào cuối năm nay và đạt mức 3,8% vào năm 2023. FED cũng hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm nay, do lo ngại lạm phát. Theo đó, GDP nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể chỉ tăng 1,7%, giảm mạnh so với mức dự báo 2,8% hồi tháng 3.

Kim Ngọc