Gần 8.000 người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay hôm 7/2 cho biết, số người chết do trận động đất hôm 6/2 lên 7.826. Giới chức ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria nhận định, con số sẽ tiếp tục tăng đáng kể. Một quan chức Liên hợp quốc nói rằng, hàng nghìn trẻ em có thể đã chết.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 13,5 triệu người bị ảnh hưởng trong khu vực kéo dài khoảng 450km từ Adana ở miền tây đến Diyarbakir ở miền đông và 300 km từ Malatya ở miền bắc đến Hatay ở miền nam.

Chính quyền Syria ghi nhận những trường hợp tử vong ở Hama, cách tâm chấn khoảng 250km.

Tại Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay giáp biên giới với Syria, lực lượng cứu hộ thiếu nhân lực, thiết bị hạng nặng và người dân phải tự đào bới gạch đá. Mọi người mong được trang bị mũ bảo hộ, búa, xà beng và dây thừng để tham gia cứu hộ.

Hơn 12.000 nhân viên tìm kiếm và cứu hộ cùng 9.000 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc tại các khu vực bị ảnh hưởng. Hơn 70 quốc gia đã cung cấp các đội cứu hộ và viện trợ, nhưng quy mô của thảm họa được cho là rất đáng sợ.

Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hơn 11.000 tòa nhà đã bị phá hủy trong động đất và 20.426 người bị thương.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố 10 tỉnh là vùng thảm họa và áp đặt tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng. Chính phủ sẽ mở các khách sạn ở trung tâm du lịch của Antalya để làm nơi ở tạm thời cho những người bị ảnh hưởng.

Thúy Hiền