Gặp gỡ Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi các cấp

Chiều 10/10 tại nhà Quốc hội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã tổ chức buổi gặp mặt Đoàn đại biểu người khuyết tật tiêu biểu và các đại biểu là cán bộ Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi các cấp. Tham dự buổi gặp có Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Đoàn đại biểu Lãnh đạo Hội và 35 cặp vợ chồng người khuyết tật tiêu biểu.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022 vừa qua, Hội vận động được nguồn lực từ 500- 600 tỷ đồng/năm để trợ giúp cho hàng chục triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo trong cả nước cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe, nhà ở, đi lại, học hành, học nghề, việc làm, sinh kế... Hội còn tham gia có trách nhiệm vào công tác hoạch định, xây dựng, tuyên truyền, phổ biến chính sách liên quan đến NKT, trẻ mồ côi. Đặc biệt chương trình giao lưu “Hạnh phúc vợ chồng khuyết tật” đã tạo được ấn tượng, góp thêm tiếng nói tích cực nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thu hút sự quan tâm của cộng đồng, xã hội, truyền tải những thông điệp về quyền của NKT nói chung và quyền riêng tư của NKT nói riêng.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao những kết quả Hội đạt được; Đồng thời hoan nghênh và biểu dương những nỗ lực vượt khó để xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình của 35 cặp vợ chồng tham dự Chương trình “Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật” lần thứ IV.

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh cũng cho biết, Đảng, Nhà nước và xã hội luôn quan tâm đến công tác người khuyết tật, đã ban hành, triển khai nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển bền vững; Mong rằng Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình và có những đóng góp to lớn, đầy ý nghĩa trong việc bảo đảm chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước./.

Như Thảo