Gặp gỡ người đàn ông lớn tuổi nhất Tunisia

Ông Hussein Al-Missaoui sống tại tỉnh Kasserine, Tunisia vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 119. Sự kiện này khiến ông trở thành người cao tuổi nhất còn sống ở Tunisia theo giấy khai sinh và chứng minh nhân dân.

Ông Al-Missaoui từng trải qua cả hai cuộc chiến tranh thế giới, đã không ngừng cống hiến sức lực của mình để bảo vệ đất nước. Bác sĩ viện dưỡng lão, Tiến sĩ Lamine bouazzi, một người bạn thân của ông Al-Missaoui trong suốt 8 năm qua, đã chứng thực sức khỏe tuyệt vời của ông so với tuổi 119, nhấn mạnh rằng ông Al-Missaoui không mắc bất kỳ bệnh mãn tính nào ngoại trừ thỉnh thoảng bị đau khớp.

Mặc dù nghèo khó và sống trong một ngôi nhà xuống cấp, người đàn ông 119 tuổi này luôn được sống trong sự ấm áp của gia đình, bao gồm 9 người con và 40 người cháu. Người thân và hàng xóm thường xuyên đến thăm ông để nghe những câu chuyện của ông trong suốt quãng đời của mình cũng như nhờ ông đưa ra lời khuyên trong cuộc sống.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!