Gặp phái viên Trung Quốc, Nga cáo buộc Ukraine không muốn đàm phán hòa bình

Ngày 26/5, Bộ Ngoại giao Nga thông báo về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Sergey Lavrov và đặc phái viên chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Lý Huy tại thủ đô Moscow.

Theo đó, Ngoại trưởng Lavrov cảm ơn Trung Quốc giữ lập trường cân bằng đối với khủng hoảng Ukraine, đồng thời hoan nghênh Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong giải quyết vấn đề này.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Lavrov và ông Lý trao đổi về tình hình xung đột Nga - Ukraine và triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng.

Phía Nga tái khẳng định cam kết về giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột, song "lưu ý những trở ngại nghiêm trọng do phía Ukraine và các quốc gia phương Tây bảo trợ gây ra đối với việc nối lại đàm phán hòa bình".

Trung Quốc chưa công bố thông tin về cuộc gặp giữa ông Lý và Ngoại trưởng Lavrov.

Cuộc gặp của ông Lý và Ngoại trưởng Lavrov nằm trong khuôn khổ chuyến công du Châu u của phái đoàn ngoại giao Trung Quốc nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Trước đó, ông Lý tới Kiev gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 17/5 và đến các nước như Ba Lan, Đức.

Sau cuộc gặp, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố, nước này không chấp nhận bất cứ đề xuất hòa bình nào liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Ông Lý từng làm đại sứ tại Nga năm 2009-2019, trở thành đại sứ Trung Quốc có nhiệm kỳ lâu nhất tại nước này. Trong thời gian ông Lý làm đại sứ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 9 lần thăm chính thức Nga. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ vài tháng, ông Lý được Tổng thống Vladimir Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị vì đóng góp giúp củng cố quan hệ Nga - Trung Quốc.

(*) Nguồn: Tass, AFP

Mai Phương