Gazprom: Giá khí đốt tại Châu Âu có thể tăng 60% trong mùa đông

Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom ngày 16/8 cho biết giá khí đốt của châu Âu có thể tăng 60% vào mùa đông năm nay, do xuất khẩu và sản xuất của tập đoàn này tiếp tục giảm, giữa bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây vẫn tiếp diễn.

Theo Gazprom, giá khí đốt tại châu Âu đã lên tới 2.500 USD/1.000 m3. Theo ước tính, nếu xu hướng này kéo dài, giá khí đốt sẽ vượt 4.000 USD/1.000 m3 trong mùa Đông năm nay. Giá khí đốt tăng cao do nguồn cung từ Nga sụt giảm. Lý do là vì Ukraine đã đóng một trong những tuyến đường xuất khẩu khí đốt của Gazprom tới châu Âu. Trong khi đó, Gazprom cũng giảm công suất của đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 xuống chỉ còn 20% do các vấn đề liên quan đến thiết bị vận hành đường ống.
 

Kim Ngọc