• 1415 lượt xem
  • 15:38 11/07/2022
  • Kinh tế

Giá xăng dầu "trồi sụt", doanh nghiệp "ngóng" bình ổn

Nhiều doanh nghiệp mong muốn Quốc hội và Chính phủ giảm thêm các loại thuế, phí khác liên quan đến xăng dầu để bớt chi phí đầu vào, kích cầu tiêu dùng.

Giá nhiên liệu ở mức khoảng 30.000 đồng/lít khiến các doanh nghiệp lo lắng ảnh hưởng đến sản xuất, hoạt động kinh doanh. Giải pháp trước mắt là điều chỉnh thêm các loại thuế, phí hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất hoặc cần phải có phương án trợ giá để ổn định giá xăng dầu.

Ông LÊ NGỌC KIM LONG, Đại diện Kumho Samco: “Doanh nghiệp cũng mong là Nhà nước cũng có mối quan tâm như giảm thuế xăng dầu, là một mặt hàng thiết yếu. Thì cũng mong Nhà nước có những bước cân nhắc về việc thuế, giảm giá hạ nhiệt xăng dầu lại.”

Ông TRẦN THANH HẢI, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam: “Cần phải có một cái dài hơi là điều chỉnh ngay những loại thuế, loại phí áp vô giá xăng dầu và làm cho giá xăng dầu nên thấp xuống dưới 30 ngàn đồng một lít.”

Kinh tế cả nước chỉ mới phục hồi sau 2 năm dịch đình trệ bởi dịch Covid-19 tuy nhiên vẫn bị ảnh hưởng do giá nhiên liệu tăng cao.

Ông NGUYỄN HOÀNG DŨNG, Chuyên gia kinh tế: “Tôi nghĩ rằng Nhà nước nên có biện pháp can thiệp mạnh để cho người dân đỡ hơn, một khi xăng mà lên cao mà túi tiền người dân không sử dụng nổi thì nó sẽ làm một phần cho nền kinh tế sẽ bị chìm đi và nó sẽ không mang lại hiệu quả.”

Tại phiên họp bất thường ngày 6/7 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, về tổng thể cũng cần có những giải pháp vĩ mô đối với các loại thuế, phí khác.

TS.TRẦN DU LỊCH, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia: “Theo tôi, nếu giảm một phần cái thuế tiêu thụ đặc biệt để giảm giá xăng xuống. Ngân sách mà thất thu đấy sẽ không bằng cái lợi mà cái tác động đó đối với nền kinh tế và tâm lý người dân.”

Điều chỉnh thuế, phí đã cho thấy sự đồng hành, chia sẻ của Quốc hội, Chính phủ với đời sống nhân dân, quỹ đạo sản xuất của doanh nghiệp qua đó không để lạm phát vượt kế hoạch trong thời gian tới.

Nguyễn Sơn