Giải pháp nào cho ngập úng đô thị?

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, chiều 3/11, dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội tiến hành Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về các vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng. Tình trạng ngập úng đô thị từ núi cao đến ven biển là vấn đề nhận được sự quan tâm của các đại biểu. 

Ông TRẦN VĂN LÂM - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang: “Phát triển đô thị là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Song, thực tế hiện nay tình trạng ngập úng đô thị đang xảy ra khắp nơi, từ núi cao như Lào Cai, Đà Lạt, tới ven biển như Hải Phòng, Nha Trang hay ở giữa như Hà Nội… Với trách nhiệm quản lý của ngành với vấn đề quản lý nhà nước quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, Bộ Xây dựng có giải pháp nào cho vấn đề này.”

Bà NGUYỄN THỊ NHƯ Ý - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai: “Đề nghị Bộ trưởng cho biết tình trạng ngập úng đô thị tại các thành phố lớn hiện nay xảy ra là do đâu, trách nhiệm của Bộ trưởng, giải pháp gì để khắc phục tình trạng này trong thời gian tới?”

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đó là do biến đổi khí hậu; đô thị hóa quá nhanh; công tác xây dựng, lập quy hoạch còn nhiều bất cập; lấp hồ, kênh rạch, bê tông hóa gây khó cho công tác tiêu thoát nước; bên cạnh đó công tác quy hoạch chưa đáp ứng được tầm nhìn và yêu cầu phát triển nhanh của đô thị; các dự án tiêu thoát nước còn nhiều hạn chế, hạ tầng phát triển đô thị chưa đảm bảo theo yêu cầu.

Ông NGUYỄN THANH NGHỊ - Bộ trưởng Bộ Xây dựng: “Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch, rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, tính tới các yếu tố về biến đổi khí hậu, nước biển dâng; hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, thanh tra, cấp phép các công trình xây dựng.”