• 1001 lượt xem
  • 03:53 17/02/2023
  • Xã hội

Giảm gấp đôi cấp xã và giảm gấp 3 cấp huyện so với giai đoạn 2019-2021

Chiều 16/2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có buổi làm việc đầu tiên trên cương vị mới với Bộ Nội vụ về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực nội vụ. Đáng chú ý là mục tiêu giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030 sẽ giảm gấp đôi về đơn vị hành chính cấp xã và giảm gấp ba số đơn vị hành chính cấp huyện so với giai đoạn 2019-2021.

Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ và Quốc hội về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã theo 2 tiểu giai đoạn: 2023-2025 và 2026-2030. Giai đoạn 1 đề xuất phải hoàn thành trong năm 2024, để đầu năm 2025 các địa phương triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp, nhưng nếu căn cứ theo thời gian của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sẽ không kịp, nên cần áp dụng thủ tục rút gọn. Một áp lực rất lớn, nhưng từ kinh nghiệm giai đoạn vừa qua, sẽ có những điều chỉnh và cách thức tổ chức thực hiện hiệu quả hơn.

Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lĩnh vực nội vụ nói chung thường đụng chạm đến con người, đến bộ máy, hay tinh giản biên chế, là hết sức tế nhị và khó khăn, hầu như chẳng ai muốn. Bởi vậy, tính phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương để cùng tổ chức thực hiện, như công tác thẩm tra văn bản, xin ý kiến...sẽ phải thay đổi. Sẽ không còn cảnh ngồi chờ nhau quá lâu chỉ để xin một ý kiến.

Một luồng gió mới, một cách thức mới được chuẩn bị kỹ lưỡng và khoa học, sẽ xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, để sớm trình lên Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết mới, làm căn cứ thực hiện và đạt nhiều mục tiêu về thu gọn đầu mối, bộ máy cũng như tin giản biên chế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng